Tỉ tê mượn 5 xe ô tô rồi…mang bán

ANTD.VN - Lợi dụng danh nghĩa từng công tác ở một cơ quan Nhà nước, đối tượng Chiến đã mượn tổng cộng 5 xe ô tô của người quen rồi mang bán.

CQĐT CAQ Long Biên, Hà Nội ngày 18-6 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Văn Chiến (SN 1985, trú tại xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Chiến

Trước đó, CAQ Long Biên tiếp nhận đơn của anh Trần (trú tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), tố giác bị Nguyễn Văn Chiến chiếm giữ trái phép 3 xe ô tô, gồm xe mang nhãn hiệu Suzuki Swift màu xanh manh BKS: 30A-711.18; xe ô tô nhãn hiệu Ford Range màu trăng mang BKS: 29C-702-56 và xe ô tô nhãn hiệu Kia Cerato màu ghi mang BKS: 30A-100.45.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an cho thất, từ giữa tháng 8-2019, do nợ nần số tiền lớn nên Chiến đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh Trần. Lợi dụng danh nghĩa từng công tác ở một cơ quan Nhà nước, Chiến nhiều lần tỉ tê, 3 lần mượn được xe ô tô của anh Trần, rồi mang bán. Trong đó, 1 xe là của bị hại; 2 chiếc còn lại anh Trần mượn của người quen để đưa cho Chiến.

Quá trình đấu tranh, CAQ Long Biên đã thu giữ được 3 chiếc xe ô tô nêu trên tại địa bàn xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. Đáng chú ý, lời khai của Nguyễn Văn Chiến cho thấy, anh ta còn thực hiện 2 vụ lừa đảo, chiếm đoạt xe ô tô với thủ đoạn tương tự, tại địa bàn quận Tây Hồ (Hà Nội) và huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên).

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, CAQ Long Biên đề nghị những ai là bị hại của Nguyễn Văn Chiến, đến đội Điều tra tổng hợp trình báo, cung cấp thông tin. Liên hệ đ/c Trần Đăng Ngọc Hà; ĐT: 0394440277.