Thụy Điển đóng cửa 4 nhà tù vì ít phạm nhân

ANTĐ - Do số tù nhân liên tục sụt giảm trong suốt 2 năm qua nên chính phủ Thụy Điển vừa ra quyết định đóng cửa 4 nhà tù và một trại tạm giam.

Ông Nils Oberg, người đứng đầu Cơ quan quản lý nhà tù Thụy Điển cho biết, 4 nhà tù và 1 trại tạm giam sẽ bị đóng cửa nằm ở các thành phố Aby, Haja, Batshagen và Kristianstad. Và 2 trong số này sẽ được rao bán sung quỹ còn các cơ sở khác sẽ chuyển mục đích sử dụng cho một số cơ quan chính phủ. Thụy Điển là một quốc gia Bắc Âu với dân số khoảng 9,5 triệu người, nhưng tính đến năm ngoái nước này chỉ có 4.852 tù nhân. Theo thống kê, từ năm 2004, số người phạm tội tại Thụy Điển giảm 1% mỗi năm. Năm 2012, đã giảm 6% so với những năm trước đó, và họ hy vọng con số này còn tiếp tục giảm trong những năm tới.