Thượng úy CSGT bị tài xế tấn công, phải nhập viện cấp cứu

ANTĐ - Bị CSGT ra hiệu dừng xe, tài xế bỏ chạy. Khi CSGT truy đuổi thì tài xế chống trả quyết liệt và dùng chân đạp tới tấp khiến 1 thượng úy CSGT phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h sáng 30/11 trên Xa lộ Hà Nội, đoạn đi qua phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM. Hiện Công an địa phương đang tạm giữ tài xế Nguyễn Bảo Toàn (SN 1978, ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra, xử lý về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Tài xế Nguyễn Bảo Toàn

Được biết, khoảng 9h sáng tổ tuần tra kiểm soát của đội CSGT Rạch Chiếc thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM, làm nhiệm vụ trên tuyến Xa lộ Hà Nội, đoạn gần cầu vượt Thủ Đức, Q.9. Lúc này tổ CSGT phát hiện Toàn điều khiển xe tải BKS: 77C – 009.41 lưu thông từ TP.HCM đi Đồng Nai, chạy sai làn đường quy định nên ra hiệu dừng xe.

Tài xế Toàn không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe bỏ chạy. Thành viên tổ CSGT là Thượng úy Võ Văn Thoại dùng mô tô đặc chủng truy đuổi theo 300m thì chặn được xe tải của Toàn ngay đoạn gần cầu vượt bộ hành, đoạn trước khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên.

Nhưng Toàn lùi xe tải lại, mục đích tránh xe mô tô đặc chủng của Thượng úy Thoại, rồi nhấn ga, chạy vụt lên phía trước. Thượng úy Thoại đã nhảy lên bám vào cửa xe và liên tục la lớn, yêu cầu Toàn dừng xe, chấp hành mệnh lệnh. Toàn cố điều khiển xe bỏ chạy, nhưng được vài trăm mét thì đoạn đường phía trước tắc nghẽn, đành phải dừng lại.

Thượng úy Võ Văn Thoại có biểu hiện nôn ói, khó thở nên được đưa đi cấp cứu

Thượng úy Thoại dùng tay tắt chìa khóa, nhưng tài xế Toàn từ trong xe với chân ra đạp vào người. Thượng úy CSGT đã ôm chân Toàn làm cả hai bị ngã từ trên xe xuống đường, may mắn là các xe lưu thông từ phía sau tới không đâm phải.

Vừa ngã xuống đường, Toàn nhanh chóng đứng dậy vung chân đạp tới tấp vào Thượng úy Thoại. Rất nhiều người đi đường đã dừng lại ngăn cản hành vi của tài xế Toàn. Một lúc sau thì tổ CSGT cùng Công an phường Tân Phú đến nơi đã khống chế, bắt giữ được Toàn.

Riêng Thượng úy Thoại, sau khi bị hành hung có biểu hiện nôn ói, khó thở, nên được đưa đến bệnh viện gần đó để kiểm tra sức khỏe.

Hiện Công an phường đang lấy lời khai để củng cố hồ sơ chuyển giao Toàn cho đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 9 điều tra, xử lý theo thẩm quyền.