Nam thanh niên giỏi tiếng Trung Quốc, bắt tay người bản địa buôn lậu thuốc lá

Nam thanh niên giỏi tiếng Trung Quốc, bắt tay người bản địa buôn lậu thuốc lá

ANTD.VN -  Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội mới đây đã bắt quả tang một cặp đôi đang rao bán thuốc lá lậu. Trong đó, một đối tượng là người Trung Quốc, nam thanh niên còn lại người Việt Nam, nhưng rất giỏi tiếng Trung Quốc. Cả hai bắt tay, cấu kết với nhau để hoạt động mua bán thuốc lá lậu kiếm lời.
Kiên quyết đấu tranh với hoạt động buôn bán thuốc lá lậu dịp Tết

Kiên quyết đấu tranh với hoạt động buôn bán thuốc lá lậu dịp Tết

ANTD.VN - Cứ vào thời điểm áp Tết nguyên đán, tình hình buôn bán hàng cấm lại diễn biến phức tạp hơn. Trong đó đáng chú ý là các hành vi liên quan đến vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu. Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc vi phạm.
Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu

Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu

ANTD.VN - Ngày 12-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Đỗ Văn Quang (SN 1989; trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) và Đỗ Viết Giang (1992; trú tại xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ) về hành vi vận chuyển hàng cấm.
Từ 15/10, buôn bán 1 bao thuốc lá lậu có thể bị phạt tiền tới 3 triệu đồng

Từ 15/10, buôn bán 1 bao thuốc lá lậu có thể bị phạt tiền tới 3 triệu đồng

ANTD.VN -  Kể từ ngày 15/10 tới đây, người có hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và giao nhận thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng dưới 50 bao, sẽ bị phạt tiền tới 3 triệu đồng. Như vậy, dù chỉ buôn bán 1 bao thuốc lá điếu nhập lậu, người bán đã có khả năng bị xử phạt tới 3 triệu đồng và việc tái phạm các hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cảnh báo tình trạng sử dụng mạng xã hội để kinh doanh thuốc lá lậu

Cảnh báo tình trạng sử dụng mạng xã hội để kinh doanh thuốc lá lậu

ANTD.VN - Bên cạnh sự phát triển tích cực, thương mại điện tử đang tồn tại nhiều mặt trái khi mà tình trạng chào bán hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu trên không gian mạng có xu hướng gia tăng. Việt Nam là một thị trường tiêu thụ thuốc lá tiềm năng được nhiều đối tượng hướng tới. Chính vì vậy, xuất hiện ngày càng nhiều tài khoản mạng xã hội công khai rao bán hàng cấm kinh doanh là các loại thuốc lá điếu nhập lậu. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn và đẩy lùi vấn nạn này.

Phát hiện, xử lý 223.262 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Phát hiện, xử lý 223.262 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

ANTD.VN - Sáng nay (9-3), Ban chỉ đạo 389/QG đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 với sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng BCĐ 389 quốc gia. Theo báo cáo của BCĐ 389/QG, trong năm 2016, các lực lượng chức năng đã đấu tranh, phát hiện, xử lý 223.262 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả...