Thực nghiệm điều tra vụ giết chủ nợ giấu xác ở Lâm Đồng

ANTD.VN -Ngày 30.1 , Cơ quan CS ĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp cùng cơ quan điều tra để di lý đối tượng Trần Quốc Vũ (31 tuổi, trú ở huyện Di Linh) đến dựng lại hiện trường vụ giết người chôn xác phi tang tại huyện Di Linh.       

Bước đầu, Trần Quốc Vũ khai nhận, vào khoảng 12h ngày 23/1, anh Võ Thành Tuấn điện thoại đòi nợ lấy số tiền nợ 15 triệu đồng. Khi anh Tuấn đến nhà để lấy tiền thì giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn vì Vũ xin khất nợ. Bức tức, anh Tuấn dùng tay đánh, Vũ tấn công lại rồi dùng dây dù trong nhà siết cổ anh Tuấn khiến nạn nhân chết. Vũ dùng xe máy mình chở thi thể nạn nhân đi gần 30km vào rẫy đào hố chôn phi tang. Vẫn chưa yên tâm việc che giấy hành vi phạm tội, Vũ đào giếng sâu 4m nhưng bên trong lại có hầm dạng hàm ếch khá nhỏ, rồi đưa thi thể xuống đó, dùng nhiều cành cây khô chất lên miệng giếng để tránh bị phát hiện. Riêng chiếc xe gắn máy của nạn nhân cũng được Vũ mang tới đèo Bảo Lộc cách xa 80km để cất giấu. Sau đó, Vũ lấy 2 chiếc nhẫn trên tay anh Tuấn giấu dưới gốc cà phê và châm lửa đốt quần áo nạn nhân để phi tang. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ được Vũ vào chiều 28 – 1.