Hội nghị có sự tham dự của các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan. Sự kiện được tổ chức tại Tokyo trong hai ngày 19 và 20-12. Tối 19-12, Thủ tướng Takaichi chủ trì tiệc chiêu đãi, và vào ngày 20-12, các nhà lãnh đạo sẽ tham gia một diễn đàn để thảo luận nhiều vấn đề khác nhau.
Các chủ đề thảo luận bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng dọc theo cái gọi là “Hành lang Trung tâm”, tuyến logistics kết nối châu Á với châu Âu thông qua khu vực Trung Á. Việc phổ biến các công nghệ giảm phát thải carbon cũng nằm trong chương trình nghị sự.
5 quốc gia Trung Á này có quan hệ chặt chẽ với Nga vì từng là các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Còn Trung Quốc đang gia tăng sự hiện diện tại khu vực này, đặc biệt là mở rộng ảnh hưởng kinh tế.
Bên cạnh ý nghĩa địa chính trị, Trung Á còn có vai trò quan trọng đối với an ninh kinh tế. Khu vực này đang ngày càng thu hút sự quan tâm do sở hữu trữ lượng dồi dào về năng lượng và tài nguyên khoáng sản.