Thủ đoạn lừa đảo du lịch dịp cao điểm hè được “nâng cấp” tinh vi hơn

ANTD.VN - Trong mùa cao điểm du lịch hè, các chiêu trò lừa đảo mạo danh doanh nghiệp uy tín đang gia tăng trở lại với mức độ tinh vi và bài bản hơn nhiều so với trước.
Thông tin giả mạo ngày càng tinh vi

Thông tin giả mạo ngày càng tinh vi

Diễn đàn WhiteHat.vn cho biết, không chỉ dừng lại ở việc giả mạo thông tin sơ sài, các đối tượng lừa đảo hiện nay đã đầu tư chuyên nghiệp, từ việc xây dựng kịch bản lừa đảo chặt chẽ đến việc sao chép toàn bộ nội dung, hình ảnh, dịch vụ và quy trình hoạt động hợp pháp của các doanh nghiệp thật.

Các nhóm lừa đảo có thể chiếm đoạt fanpage Facebook đã được xác minh (tick xanh) hoặc tạo lập fanpage giả mạo có giao diện giống hệt doanh nghiệp thật. Sau đó, chúng đẩy mạnh đầu tư vào chạy quảng cáo, tối ưu SEO, đưa các trang web và fanpage lừa đảo lên top đầu kết quả tìm kiếm Google, khiến người dùng khó phân biệt thật - giả.

Để tăng mức độ tin cậy, chúng còn xóa sạch các tương tác tiêu cực, “bơm” tương tác ảo và duy trì lịch đăng bài đều đặn với nội dung chuyên nghiệp, thông tin liên hệ đầy đủ; Tổng thể chúng tạo ra hình ảnh một doanh nghiệp du lịch đang hoạt động hợp pháp, thậm chí còn "lật mặt" đăng bài, đi tố cáo các doanh nghiệp thật là "lừa đảo", từ đó dễ dàng đánh lừa người dùng và chiếm đoạt tiền bạc một cách tinh vi.

Các hành vi này đã gây thiệt hại về tài sản và niềm tin cho người dân. Trong nhiều trường hợp, sau khi chuyển khoản cọc nhầm, nạn nhân được hướng dẫn “hoàn tiền” qua các bước tưởng chừng hợp lý như: kết bạn Facebook/Zalo, truy cập đường link hoặc làm theo hướng dẫn nhận tiền qua ví điện tử (MoMo, VNPay, ZaloPay...).

Tuy nhiên, chỉ cần nhấn vào các đường link giả mạo, tiền trong tài khoản sẽ bị đánh cắp ngay lập tức. Thiệt hại lúc này có thể lên tới hàng chục, hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng;

Hoặc nhiều trường hợp, sau khi thanh toán, nạn nhân không nhận được bất kỳ phản hồi nào, bị đối tượng chặn liên lạc, xóa lịch sử trò chuyện. Khi đến nơi nhận phòng khách sạn, vé máy bay hoặc combo du lịch như đã đặt, họ mới tá hỏa nhận ra mình đã bị lừa.

Theo WhiteHat.vn, các hình thức lừa đảo này không phải là mới nhưng đã được nâng cấp thủ đoạn bằng cách: Đánh cắp dữ liệu thật như menu, bảng giá, hình ảnh, thông tin đặt phòng từ các doanh nghiệp hợp pháp;

Sử dụng tên miền gần giống với website chính thức để đánh lừa người dùng; Lợi dụng uy tín của tick xanh hoặc các thông tin trích dẫn từ bên thứ ba nhằm tăng độ tin cậy; Tận dụng tâm lý “ham rẻ”, “săn khuyến mãi” của người dùng trong mùa du lịch để lôi kéo, thúc ép chuyển khoản nhanh.

Để phòng tránh, các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dân cần xác thực kỹ lưỡng trước khi đặt dịch vụ, không chỉ dựa vào tick xanh trên Facebook, người dùng cần kiểm tra kỹ đường dẫn website, đối chiếu với nguồn đáng tin cậy như Google Maps, các sàn du lịch chính thức hoặc trang web của cơ quan quản lý nhà nước;

Gọi điện trực tiếp đến số điện thoại được công bố trên website chính thức để xác nhận thông tin.

Khi chuyển khoản thanh toán, người dân chỉ nên chuyển khoản đến tài khoản mang tên doanh nghiệp có đăng ký hoạt động tại Việt Nam; Tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, kể cả khi được giới thiệu là đại diện công ty.

Người dân cũng cần tham khảo các đánh giá thực tế từ các trang uy tín, không điền thông tin cá nhân qua đường link lạ và báo cho cơ quan chức năng khi cảm thấy nghi ngờ có hành vi lừa đảo.

Tin cùng chuyên mục