Ngày 18-3, Toà án nhân dân TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Lân (SN 1960, ở phường Gò Vấp, TP. HCM) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là 6 cá nhân bị chiếm đoạt tổng cộng gần 3,6 tỷ đồng...
Theo cáo trạng, Công ty Virosa 98 là doanh nghiệp có trụ sở tại Liên bang Nga. Tháng 5-2021, doanh nghiệp này được cấp phép thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội.
Đến năm 2002, Nguyễn Thị Lân được bổ nhiệm làm Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Virosa 98 tại Việt Nam. Nhiệm vụ của bị cáo là nghiên cứu thị trường, theo dõi các hợp đồng thương mại giữa Công ty Virosa 98 với các đối tác tại Việt Nam.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8-2005 đến tháng 4-2006, lợi dụng tư cách trưởng Văn phòng đại diện Công ty Virosa 98, Lân giới thiệu với nhiều người về việc doanh nghiệp này có mối quan hệ tốt với Công ty Phap & Associates (Công ty có nguồn tiền 10.500.000 USD từ nước ngoài chuyển về để cho các công ty trong nước vay vốn) nên được vay số tiền 4 triệu USD với thủ tục đơn giản.
Theo lời bị cáo, nếu có nhu cầu vay tiền thì chỉ cần nộp khoản tiền là “phí chuyển tiền từ nước ngoài về” hoặc “phí bảo hiểm”. Để tạo niềm tin cho các bị hại có nhu cầu vay tiền, Lân giới thiệu về đối tượng Ngô Hoàng Tú (không xác định được nhân thân) là Phó Chủ tịch Công ty Phap & Associates, đồng thời cung cấp các giấy tờ, tài liệu ghi bằng tiếng nước ngoài thể hiện nguồn vốn là từ nước ngoài.
Tin tưởng, nhiều người đã chuyển tiền cho Lân nhưng sau đó không vay được tiền. Thực tế, sau khi nhận được tiền của bị hại, bị cáo sử dụng chi tiêu cá nhân hết.
Bằng thủ đoạn này, từ tháng 8-2005 đến tháng 4-2006, Lân đã chiếm đoạt được tổng số tiền gần 3,6 tỷ đồng của 6 bị hại. Trong đó, chiếm đoạt của Công ty TNHH Tân An Bình (Hà Nội) số tiền 20.000 USD (tương đương gần 320 triệu đồng).
Cụ thể, thông qua mối quan hệ xã hội, khoảng tháng 4-2005, ông Trần Việt Tuấn (TGĐ Công ty TNHH Tân An Bình) có quen biết Lân. Biết doanh nghiệp này có nhu cầu vay vốn, với danh nghĩa Trưởng Văn phòng đại diện Cong ty Virosa 98, Lân giới thiệu với ông Tuấn về việc Công ty Virosa 98 có ký kết Hợp đồng vay vốn với Công ty Phap & Associates, vay được số tiền 4 triệu USD.
Hiện Công ty Virosa 98 mới sử dụng 3 triệu USD để kinh doanh, còn 1 triệu USD không dùng đến. Nếu công ty của ông Tuấn có nhu cầu, Lân sẽ cho vay.
Để ông Tuấn tin tưởng hơn, Lân cung cấp cho ông này các giấy tờ, tài liệu ghi tiếng nước ngoài thể hiện Ngô Hoàng Tú có khoản tiền 10,5 triệu USD tại Ngân hàng Wema Bank PLC có trụ sở tại Nigeria sẽ chuyển về Công ty Phap & Asscoiates. Ông Tuấn đồng ý vay của Lân số tiền 1 triệu USD.
Ngày 14-3-2006, Lân lấy danh nghĩa Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Virosa 98 ký Hợp đồng hỗ trợ vốn phát triển kinh doanh và Giấy biên nhận với Công ty TNHH Tân An Bình do ông Trần Việt Tuấn - TGĐ đại diện ký.
Theo hợp đồng, bị cáo yêu cầu ông Tuấn chuyển cho mình số tiền 32.000 USD gọi là tiền phí bảo hiểm và phí chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam thì được vay số tiền 1 triệu USD…
Ngay sau ký hợp đồng, ông Tuấn đã cho nhân viên chuyển cho Lân số tiền nêu trên. Tuy nhiên, quá thời hạn thỏa thuận, Công ty TNHH Tân An Bình không nhận được khoản tiền vay 1 triệu USD và Lân cũng không hoàn trả số tiền 32.000USD như cam kết.
Ông Tuấn nhiều lần yêu cầu bị cáo trả tiền, song Nguyễn Thị Lân mới trả lại được 12.000 USD. Do bị cáo không trả số tiền 20.000 USD còn lại nên ông Tuấn làm đơn tố giác tới cơ quan điều tra.
Đưa bị cáo Nguyễn Thị Lân ra xét xử sơ thẩm, song phiên toà đã phải trì hoãn do cần phải làm rõ và bổ sung tài liệu về nhân thân người phạm tội. Phiên toà sẽ được mở lại vào ngày 1-4 tới đây...