Thú chơi dị thường của kẻ có 4 tiền án

ANTD.VN - Sau khi vợ ngồi tù về tội danh liên quan đến ma túy, Nguyễn Bá Thắng (52 tuổi, có 4 tiền án, trú tại số nhà 2 ngách 47 ngõ 459 phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bỗng có thú chơi mới: nuôi chó săn…

Cặp đôi Thắng, Hoàng 

Ngõ 459 nơi Nguyễn Bá Thắng cư trú còn được biết đến với tên cũ là ngõ Lò Lợn, từng “nổi tiếng” bởi tệ nạn ma túy. Trong khoảng 3 năm trở lại đây, CAQ Hai Bà Trưng cùng phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội đã liên tiếp xác lập chuyên án, triệt phá, bắt giữ nhiều tụ điểm, đối tượng hoạt động phức tạp về ma túy. Tội phạm và tệ nạn ở khu vực này giảm đi rõ rệt, nhưng vẫn chưa “tiệt nọc”. Mà nhức nhối nhất trong đó chính là “pháo đài” mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Bá Thắng điều hành. 

Mấy năm trước, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội đã bắt giữ vợ Thắng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong khi vợ đang thụ án tù, Nguyễn Bá Thắng đã nhanh chóng “tiếp quản”, biến nhà riêng thành tụ điểm giao dịch ma túy. Ngoài việc lắp đặt camera để theo dõi toàn bộ các hiện tượng xung quanh con ngách cụt 47, Thắng còn nuôi con chó săn dữ tợn, nặng tới 20kg xích ngay cửa ra vào.

Chưa kể một trợ thủ đắc lực được Thắng rủ về sống chung là Nguyễn Thị Thu Hoàng (SN 1969, HKTT phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng). Người đàn bà này, hồi năm 2010 đã bị CAQ Hai Bà Trưng bắt về tội danh liên quan đến ma túy, rồi bị kết án 7 năm tù giam. Trở về, Hoàng đã kết nối với Thắng tiếp tục con đường cũ.

Xác lập chuyên án triệt phá tụ điểm ma túy của Thắng - Hoàng, Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAQ Hai Bà Trưng cùng CAP Bạch Mai đã dựng kỹ quy luật hoạt động của các đối tượng. Cả Thắng và Hoàng đều thay phiên trực tiếp bán “hàng”. Mọi giao dịch thực hiện qua ô nhỏ bằng bàn tay ở cánh cổng ra vào.

Mỗi lần có khách và phân công Hoàng bán, Nguyễn Bá Thắng lại dắt chó săn… đi dạo, thực chất để cảnh giới. Và chú chó săn này sẵn sàng lao vào người lạ, sau tiếng “xuỵt” của ông chủ. Chọn lọc khách quen, Thắng thỏa thuận trước về giá cả, số lượng, địa điểm giao hàng qua điện thoại. Vì vậy, chỉ chớp nhoáng, việc mua bán sẽ hoàn tất, rất khó khăn cho công tác bắt quả tang tội phạm.

Tuy nhiên, những tính toán tinh quái của Thắng - Hoàng vẫn bị lực lượng công an tìm được sơ hở. Kế hoạch lật tẩy hành vi phạm tội của các đối tượng được xây dựng bằng việc xác minh, đấu tranh từ “khách hàng” của những kẻ cung cấp ma túy. Sáng sớm 24-8, trên phố Nguyễn Hiền (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng), liên quân CAP Bạch Mai và Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAQ Hai Bà Trưng đã bắt giữ đối tượng Trần Thanh Hà (SN 1961, có 5 tiền án, trú tại phường Bách Khoa), có hành vi tàng trữ 1 túi nilon đựng heroin. Hà khai nhận vừa mua ma túy của 1 phụ nữ ở khu vực ngách 47 ngõ 459 Bạch Mai. CQĐT về sau xác định đó chính là Nguyễn Thị Thu Hoàng.

Hai tiếng đồng hồ sau đó, trên phố Minh Khai, tổ công tác CAQ Hai Bà Trưng kiểm tra hành chính đối tượng Lương Quốc Huy (SN 1985, trú tại quận Hai Bà Trưng). Huy tự nhận có sử dụng ma túy và từng mua của 1 phụ nữ ở khu vực ngách 47 ngõ 459 Bạch Mai. Lần lượt trong buổi sáng 24-8, các lực lượng CAQ Hai Bà Trưng phát hiện nghi vấn và kiểm tra, thu giữ ma túy của 2 đối tượng Nguyễn Xuân Kiên (SN 1975, có 1 tiền án, trú ở quận Hai Bà Trưng) và Nguyễn Thị Lợi (SN 1966, có 8 tiền án, trú ở quận Hai Bà Trưng). Kiên và Lợi đều khai nhận vừa mua heroin tại ngách 47 ngõ 459 Bạch Mai.

Với những tài liệu thu thập, chiều 24-8, tại các địa điểm khác nhau, tổ công tác CAQ Hai Bà Trưng đã chặn giữ, kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Bá Thắng và Nguyễn Thị Thu Hoàng. Cơ quan công an đấu tranh, buộc Thắng - Hoàng khai nhận có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của Thắng, CQĐT thu giữ 10 gói heroin, 2 dao lam và 1 chiếc cân tiểu ly dùng để chia, cân ma túy. Vụ án đang được CAQ Hai Bà Trưng điều tra mở rộng.