Thoả thuận hạt nhân Iran cận kề hạn chót của Mỹ

ANTĐ - Áp lực đối với các cường quốc thế giới và Iran trong việc đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân ngày càng tăng lên, khi hạn chót để trình lên quốc hội Mỹ văn bản cuối cùng đang đến gần.

Nếu thỏa thuận cuối cùng này không đạt được vào ngày 10-6, quốc hội Mỹ sẽ tăng gấp đôi thời gian xem xét lên thành 60 ngày đối với hiệp ước và điều này sẽ trì hoãn việc dỡ bỏ lệnh cấm vận của Mỹ đối với Iran.

Iran và nhóm P5+1 đang họp bàn để đi tới một quyết định cuối cùng

Cuộc hội đàm tại Vienna chủ yếu bàn về thời gian gỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Các cường quốc thế giới và Iran vẫn đang mắc kẹt trong các cuộc đàm phán, mặc dù đã “trễ hẹn” một lần vào hạn chót 30-6 vừa qua.

Giữa Iran và nhóm P5+1 vẫn còn tồn tại sự khác biệt trong một số vấn đề. Iran muốn lệnh cấm vận vũ khí của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được huỷ bỏ và luôn khẳng định, chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn hoạt động một cách hòa bình. Trong khi đó, các cường quốc muốn Iran xác nhận rằng, nước này sẽ không sản xuất bất kì loại vũ khí hạt nhân hay một quả bom nguyên tử nào trong vòng ít nhất 1 năm.

Nếu 2 bên tiến tới một thỏa thuận vào đúng hạn, nhưng quốc hội Mỹ lại quyết định bác bỏ điều này, Tổng thống Mỹ Barack Obama hoàn toàn có thể sử dụng quyền phủ quyết, sau đó quốc hội sẽ xem xét và lại có thể “đảo ngược tình thế”.

Theo một thỏa thuận tạm thời, Iran và nhóm P5+1 đồng ý nới lỏng biện pháp trừng phạt để đổi lấy “sự trì hoãn” trong chương trình hạt nhân của Iran. Trong cuộc đàm phán tại Vienna, cả 2 bên cho biết họ đều hy vọng sẽ tiến tới một thỏa thuận trong thời gian sớm nhất.

Theo Theo BBC

Tin cùng chuyên mục