Thiếu tướng Lê Đông Phong làm Giám đốc Công an TP.HCM

ANTĐ - Thiếu tướng Lê Đông Phong chính thức được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an TP.HCM kể từ ngày 28-9-2015.

Chiều tối 28-9 tại trụ sở Công an TP.HCM, Thượng tướng Bùi Quang Bền - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an công bố các quyết định liên quan đến lãnh đạo Công an TP.HCM.

Thiếu tướng Lê Đông Phong (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công An TP.HCM)

Cụ thể, Thượng tướng Bùi Quang Bền công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc Trung tướng Nguyễn Chí Thành thôi giữ chức vụ Giám đốc Công an TP.HCM, để chờ nghỉ hưu theo quy định. Sau đó Thượng tướng Bùi Quang Bền công bố, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Đông Phong giữ chức vụ Giám đốc Công an TP.HCM.

Được biết, trước khi được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an TP.HCM, Thiếu tướng Lê Đông Phong là Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Công an TP.HCM và là Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Thiếu tướng Lê Đông Phong, sinh năm 1960, quê quán tại huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Thiếu tướng Lê Đông Phong vào ngành Công an năm 1978. Từ đó đến nay Thiếu tướng Lê Đông Phong từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành công an.

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Lê Đông Phong còn là Thạc sĩ Luật - chuyên ngành Luật thuộc đại học Luật TP.HCM, cử nhân Học viện An ninh, Anh văn, đại học Kinh Tế và cao cấp lý luận chính trị.