Thí sinh Sơn La, Hòa Bình liên tục chiếm ngôi á khoa, thủ khoa trường khối Quân đội, Công an

ANTD.VN - Ngay sau khi các trường công bố danh sách trúng tuyển đại học năm 2018, hai tỉnh Sơn La và Hòa Bình, địa phương có điểm thi cao bất thường đã liên tục xuất hiện các á khoa, thủ khoa thuộc những trường có điểm chuẩn cao nhất cả nước.

Trong số danh sách 474 thí sinh trúng tuyển vào hệ quân sự Học viện Hậu cần năm 2018, có 2 thí sinh điểm cao nhất đạt 28,70 và 28,25 đều ở cụm thi THPT quốc gia tại Hòa Bình.

Đó là thí sinh Đỗ Trung Giang, khối A00, có số điểm là 28,70 (Toán 9,20; Vật lý 9,75 và Hóa học 9,00) và thí sinh Nguyễn Hà Hải Đăng, khối A00 với số điểm là 28,25 (Toán 9,00; Vật lý 9,25 và Hóa học là 9,25).

Hòa Bình và Sơn La đã là hai tỉnh có thí sinh trúng tuyển vào trường quân đội, công an với mức điểm cao nhất

Trong danh sách thí sinh trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2018, á khoa là Bùi Ngọc Sơn, thí sinh tự do của tỉnh Hoà Bình. Tổng điểm 3 môn của thí sinh này là 27 điểm, mỗi môn xét tuyển được 9 điểm. Nếu tính cả điểm ưu tiên khu vực, đối tượng thì tổng điểm xét tuyển sẽ là 29,75.

Trước đó, trong số thí sinh trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân thì 3/6 thủ khoa đạt tổng điểm xét tuyển cao nhất nhóm ngành nghiệp vụ an ninh của Học viện ANND năm 2018 gồm nam khối C03, nữ khối C03, nữ khối D01 đều là thí sinh của Hòa Bình.

Tỉnh Sơn La cũng đóng góp không ít thí sinh đứng đầu trong danh sách trúng tuyển vào các trường quân đội và công an.

Thí sinh Mai Việt Tùng đến từ Sơn La có tổng điểm cao nhất là với 27,9 điểm (Toán 9,4; Vật lý 9,5; Hóa học 9) trong số 489 thí sinh trúng tuyển vào trường này.

Thủ khoa của Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2018 là nữ sinh Trần Ngọc Diệp (sinh năm 2000, ở TP Sơn La, tỉnh Sơn La) với tổng điểm thi 3 môn là 28,60. Thí sinh Trần Ngọc Diệp từng được biết đến khi lọt vào danh sách thí sinh đạt điểm cao nhất toàn quốc với 2 điểm 10 và điểm số cao ở nhiều môn.

Hiện tại, kết quả thi THPT quốc gia 2018 của 2 tỉnh này vẫn được công nhận để xét tuyển vào đại học và xét tốt nghiệp THPT trong khi cơ quan Công an đang trong quá trình điều tra sai phạm sửa điểm được đánh giá là tinh vi của nhiều cán bộ ngành giáo dục.