Thêm một vụ “cát tặc” bị phát hiện ở Đông Anh

ANTĐ - Ngày 25-3, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng CAH Đông Anh (Hà Nội) thông tin: Lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT & CV CAH Đông Anh vừa phát hiện, lập biên bản xử lý thêm một điểm khai thác cát trái phép ở thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch.

Lực lượng CAH Đông Anh kiểm tra hiện trường vụ hút cát trái phép
ở thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch

Tập trung trinh sát, phát hiện và xử lý hoạt động khai thác cát trái phép dưới lòng sông Hồng. Lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT & CV - CAH Đông Anh đã phát hiện ở bãi nổi sông Hồng, địa phận thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch, đoạn giáp ranh với xã Trung Châu, huyện Đan Phượng (Hà Nội) có một bãi tập kết vật liệu xây dựng tư nhân, nghi hoạt động khai thác cát trái phép. 

9h sáng 20-3, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAH Đông Anh đã bất ngờ kiểm tra hành chính khu vực này, phát hiện tại bãi tập kết vật liệu xây dựng của Lê Mậu Hoàng, SN 1972, trú tại thôn Vân Trì, xã Vân Nội (Đông Anh) có 2 bè sắt được thiết kế gắn với 2 chiếc máy hút cát công suất lớn, kèm theo ống dẫn cát từ lòng sông Hồng lên một bãi cát gần đó có diện tích 11.582m2. 

Vòi hút cát trái phép bị phát hiện ở xã Đại Mạch, huyện Đông Anh

Tại thời điểm kiểm tra, Lê Mậu Hoàng không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến việc khai thác cát và khai nhận đã hoạt động khai thác cát trái phép được một thời gian. Theo lực lượng chức năng đánh giá, lưu lượng khai thác cát trái phép của Lê Mậu Hoàng tương đương với hoạt động của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hồng Phúc, ở thôn Đại Độ, xã Võng La, huyện Đông Anh, đã thuê khu đất nông nghiệp của Hợp tác xã Đại Mạch để làm bãi tập kết cát khai thác trái phép dưới lòng sông Hồng, thuộc bãi cát Thạch Lam, thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch.

Thượng tá Lê Đức Thọ, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAH Đông Anh cho biết, 10h sáng 19-3, đơn vị đã phát hiện và bắt quả tang 2 chiếc tàu của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hồng Phúc, đang hút cát trái phép ở bãi bồi sông Hồng, địa phận thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch. Mỗi ngày, các tàu hút cát của công ty này hoạt động 8 giờ và mỗi giờ hút được khoảng 50m3 cát.

“Điểm chung của 2 vụ khai thác cát trái phép là đều diễn ra trong một thời gian dài, nhưng chính quyền cơ sở không có biện pháp ngăn chặn”- Thượng tá Lê Đức Thọ nhận xét và đánh giá để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép như trên, rõ ràng có sự buông lỏng quản lý của các cấp chính quyền cơ sở. Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng khai thác cát trái phép.