Thêm 5 "cò" chùa Hương bị xử lý

ANTĐ - Ngày 16-2, Đội Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn (Đội 5), Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với lực lượng 142/ CAHN, Đội 10 Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - CATP Hà Nội; CAH Mỹ Đức và Công an các quận Thanh Xuân, Hà Đông (Hà Nội) đã tổ chức quây bắt 5 đối tượng có hành vi “cò mồi” gây mất trật tự công cộng tại khu vực chùa Hương.

Theo Trung tá Nguyễn Hoài Nam, Đội phó Đội 5, Phòng CSHS - CATP, ngay từ 5 giờ sáng 16-2, trinh sát Đội 5 phối hợp với lực lượng 142/CAHN và các đơn vị chức năng khác đã tập trung tuần tra mật phục trên các tuyến đường dẫn vào chùa Hương, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

4 chiếc xe máy của các đối tượng "cò mồi" bị Đội 5 lập biên bản tạm giữ 

Khoảng từ 7 - 9 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã lần lượt phát hiện, đưa về trụ sở công an 5 đối tượng cùng 4 xe máy có hành vi “cò mồi” lôi kéo khách đi đò và sử dụng các dịch vụ tại chùa Hương.

Khu vực Ba La, quận Hà Đông là nơi "cò" hoạt động “Các đối tượng bị lập biên bản xử lý hành vi gây mất trật tự công cộng đều là người ở huyện Mỹ Đức, sử dụng xe máy bám theo các xe ôtô chở du khách đến chùa Hương để nài ép họ đi đò và thuê trọ hay mua đồ lễ… gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng” - Trung tá Nguyễn Hoài Nam cho biết và nhấn mạnh hành vi vi phạm của “cò” rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Để mời chào khách, “cò” chia thành nhiều tốp bám theo xe khách; phân công đối tượng lượn lờ, đánh võng trước đầu xe khách cản đường, làm lái xe phải giảm tốc độ để các đối tượng khác hoạt động “cò mồi”.

Đường 21B nơi "cò" chùa Hương hoạt động mạnh

Theo thống kê của Phòng CSHS - CATP, tính từ ngày 10-2 (tức mùng 3 Tết Bính Thân), Phòng CSHS phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 21 trường hợp “cò mồi” ở chùa Hương, tạm giữ hàng chục phương tiện vi phạm.

Phương tiện của "cò" bị lực lượng chức năng thu giữ từ ngày 3 Tết Bính Thân

Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội 5 cho hay: “Ngoài việc bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, các đối tượng vi phạm sẽ bị tạm giữ phương tiện đến hết hội chùa Hương. Các đối tượng tái phạm nhiều lần, cơ quan điều tra tùy theo mức độ vi phạm sẽ áp dụng biện pháp xử lý hình sự”.

Công tác đảm bảo ANTT lễ hội chùa Hương đang được Phòng CSHS phối hợp với các đơn vị chức năng của CATP Hà Nội thực hiện với nhiều biện pháp, kế hoạch; trong đó có kế hoạch quây quét “cò mồi” gây mất trật tự ATGT, TTCC tại các khu vực dẫn vào chùa Hương. Phòng CSHS sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng “cò mồi”, bảo vệ tuyệt đối an toàn lễ hội chùa Hương kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch.