Tháo gỡ khó khăn về văn hóa - giáo dục cho Ứng Hòa
(ANTĐ) - Ngày 10-6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã có buổi làm việc với UBND huyện Ứng Hòa về các hoạt động văn hóa, giáo dục, công nghệ thông tin…
Một góc trường THPT Trần Đăng Ninh, huyện Ứng Hòa |
Theo lãnh đạo huyện Ứng Hòa, khó khăn nhất về giáo dục hiện nay là cơ sở vật chất trường lớp còn nhiều hạn chế, đặc biệt ở bậc học mầm non. Toàn huyện có 30 trường nhưng chỉ có một trường đạt chuẩn, tỷ lệ giáo viên mầm non đạt chuẩn toàn huyện mới ở mức gần 89% (thấp hơn so với mức trung bình của thành phố là 96%).
Theo đề nghị của lãnh đạo Sở GD-ĐT, huyện cần sớm có chính sách, tạo điều kiện cho giáo viên mầm non được bồi dưỡng, nâng cao trình độ, như vậy mới đảm nhiệm được nhiệm vụ huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp như chủ trương của Bộ GD-ĐT. Với cấp THPT trước thực tế chất lượng đầu vào thấp, cơ sở vật chất nghèo nàn, số học sinh đỗ đại học mỗi năm ít, huyện Ứng Hòa đề xuất thành phố xây dựng một trường TCCN để đáp ứng nhu cầu của học sinh. Phó chủ tịch UBND TP Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định thành phố luôn ưu tiên quan tâm đầu tư cho Ứng Hòa và yêu cầu huyện chủ động xây dựng kế hoạch ngân sách.
Duy Anh