“Thảo dược tử thần” khiến 25 người chết ở Nga

ANTĐ - Một loại ma túy tổng hợp nguy hiểm Spice (K2), khiến 25 người thiệt mạng và hơn 700 người phải nhập viện, đang xuất hiện tràn lan tại nhiều khu vực ở Nga với tên gọi truyền miệng là “thảo dược”.

Cục kiểm soát ma túy Liên bang Nga (FDCS) đang hành động để ngăn nạn buôn bán loại ma túy tổng hợp này. “Thảo dược” Spice là hỗn hợp các loại thảo mộc và các loại chất hóa học tìm thấy trong cần sa. Bộ Y tế Nga cho biết, loại ma túy tổng hợp này đã xuất hiện từ nhiều năm nay và giá của chúng khoảng 15 USD/ liều. “Thảo dược tử thần” gây rối loạn tâm lý cho người sử dụng. Đặc biệt, loại mới nhất, MDMB /N/-Bz F, có thể chuyển thành chất độc ở điều kiện nhất định, biến nạn nhân thành người thực vật, gây mất trí và ngừng thở dẫn đến tử vong.