Thanh tra clip quảng cáo phản cảm của Ngọc Trinh

ANTĐ - Nữ hoàng “scandal” của showbiz Việt Ngọc Trinh lại tiếp tục vấp phải sự phản ứng khi thực hiện clip quảng cáo sản phẩm sữa tắm. Hình ảnh trong clip được cho là phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục. Liệu cô gái này có bị cấm biểu diễn?

Ngay sau khi clip phản cảm “lên sóng” thì khán giả đã lên tiếng chỉ trích Ngọc Trinh. Khán giả cho rằng Ngọc Trinh đã nóng lòng thu hút sự chú ý của khán giả một cách quá đà. Chính bản thân Ngọc Trinh sau “scandal” này cũng phải thừa nhận rằng hình ảnh trong quảng cáo của cô là táo bạo và chắc chắn sẽ không vừa mắt một số khán giả. Nhưng cô lại cho rằng quảng cáo này phù hợp với thân hình gợi cảm của cô và trên thế giới còn táo bạo hơn nhiều. Không những thế cô gái nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc và những hình ảnh khoe thân này còn cho rằng cô vẫn rất hài lòng về sản phẩm này vì nó giúp cô khoe cơ thể, và có… nhiều tiền. 

Nhiều khán giả cho rằng, không chỉ riêng Ngọc Trinh bị xử lý, các cơ quan chức năng cũng cần vào cuộc và làm rõ sự việc với ê-kíp sản xuất, đạo diễn… của quảng cáo phản cảm này. Trao đổi nhanh với ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, được biết clip phản cảm này đang được Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vào cuộc. Sau khi có kết luận thanh, kiểm tra, Cục Nghệ thuật Biểu diễn mới xem xét và có quyết định cấm biểu diễn hoặc xử phạt Ngọc Trinh?!

Nếu xét theo Luật Quảng cáo, thì clip quảng cáo của Ngọc Trinh đã vi phạm Điều 8: Hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo và bị cấm khi quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam. Việc để Ngọc Trinh xuất hiện trong clip quảng cáo với những hình ảnh khoe thân thể một cách phản cảm cho thấy các công ty chỉ quan tâm đến mục đích quảng bá sản phẩm của mình bằng mọi giá, mà quên đi những giá trị văn hóa trong những clip quảng cáo đó. Dư luận cho rằng cần phải cấm biểu diễn với cô gái này và cũng phải xem đến trách nhiệm của đơn vị tổ chức, sản xuất clip quảng cáo.