TP.HCM

Thanh sắt công trình Xi Grand Court rơi xuống đường khiến nam thanh niên tử vong

ANTD.VN - Anh Thành đang đứng bán mua hàng trong hẻm thì bất ngờ thanh sắt dài khoảng 1 mét từ công trình Xi Grand Court rơi từ trên cao xuống trúng vào người, gục tại chỗ và mới đây đã tử vong.

Ngày 18/1, Thanh tra Sở Lao động Thương Binh và Xã hội TP.HCM đang phối hợp cùng công an quận 10 tiến hành điều tra, làm rõ vụ nam thanh niên tử vong do bị thanh sắt từ công trình xây dựng dự án Xi Grand Caurt (256 - 258 đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10) rơi trúng. Nạn nhân được xác định là anh Đỗ Văn Thành (SN 1993, ngụ tỉnh Ninh Thuận).

Sau nhiều ngày điều trị ở bệnh viện, nạn nhân Thành đã tử vong vào ngày 17/1.

Công trình Xi Grand Court đang thi công thì thanh sắt rơi từ trên cao xuống đất, khiến nam thanh niên tử vong

Theo đó, khoảng 9h sáng 10/1, anh Thành đang đứng chờ mua hàng tại một con hẻm 666 đường 3/2, phường 14, quận 10 thì bất ngờ bị một thanh sắt dài khoảng 1 mét từ công trình đang xây dựng dự án Xi Grand Court, rơi trúng, khiến anh gục tại chỗ.  Người dân phát hiện vụ việc nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng mới đây nạn nhân đã tử vong.

Hiện trường vụ việc.

Nhận thông tin, thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Công an địa phương và chủ đầu tư vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, dự án Xi Grand Court,do công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là công ty xây dựng Cát Linh.

Bước đầu xác định, trước khi xảy ra vụ tai nạn lao động trên, có công nhân tiến hành dọn dẹp vệ sinh mặt bằng ở tầng 28 dãy Block A2 của công trình. Công nhân đã va vấp làm thanh giằng dài khoảng 1 mét nảy lên, bay ra ngoài xuyên qua lưới rơi xuống đất và trúng anh Thanh như đã đề cập.