Hà Nội

Thanh niên mua ma túy đá, chưa kịp "đập" thì bị bắt

ANTĐ - Hai thanh niên vừa mua hai gói ma túy đá và bộ cóng về để sử dụng, nhưng chưa kịp “đập” thì gặp “chốt” và “lên thùng” về phường.

Khoảng 21h45 phút ngày 6/4, tổ công tác Y7/141 – CATP Hà Nội do Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường chỉ huy trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại chốt Hoàng Cầu – Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy biển kiểm soát 29D1 – 443.16 có biểu hiện nghi vấn, nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Chiếc xe do Đinh Quang Chung, sinh năm 1992, trú tại Khu 5, Yên Lương, Thanh Sơn, Phú Thọ, điều khiển, còn thanh niên ngồi sau là Vũ Hữu Hòa, sinh năm 1990, trú tại phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Hai nam thanh niên chưa kịp "đập đá" thì bị tổ công tác 141 bắt giữ

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong người đối tượng Hòa có hai gói nhỏ chứa các tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Đấu tranh tại chỗ, các đối tượng khai nhận hai gói tang vật trên là ma túy đá, được mua về sử dụng, tuy nhiên, chưa kịp “đập đá” thì bị tổ công tác phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đã được tổ công tác Y7 bàn giao cho CAP Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa tiếp tục xác minh làm rõ theo thẩm quyền.