Thanh niên kéo anh trai vào vòng lao lý vì nhờ giữ hộ... súng

ANTD.VN - Sau khi mua khẩu súng trên mạng xã hội, Giang đã gửi cho Nam - anh trai giữ hộ trong lúc chờ rao bán. Hành vi của Giang đã nhanh chóng bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - CATP Hà Nội phát hiện, cùng với đó bắt giữ anh trai Giang và các đối tượng có liên quan

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng thông qua mạng xã hội.

Theo đó, trong quá trình trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook “Nguyễn Long” đăng tải nội dung rao bán súng tự chế PCP trong các hội, nhóm kín trên mạng xã hội, trong đó có nhóm “Củi Việt Nam”. Qua xác minh, tài khoản trên do Nguyễn Hà Giang (sinh năm 1993; trú tại phường Định Công, Hà Nội) quản lý, sử dụng.

z7376321343751-3f4ce44e99422d3961a05e5f5e14f11f.jpg
Các đối tượng giao dịch, mua bán súng qua mạng xã hội

Ngày 15-12-2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an phường Định Công tiến hành kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Hà Giang. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1 hộp carton bên trong có chứa vật giống súng hơi. Nguyễn Hà Giang khai nhận vật trên là súng hơi FX Mini. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa đối tượng về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Quá trình làm việc, Nguyễn Hà Giang khai nhận, khoảng tháng 10-2025, Giang sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Long” tham gia các hội, nhóm về súng PCP và liên hệ với tài khoản có tên “Đỗ Viết Ngọc” để mua 1 khẩu súng PCP với giá 8.500.000 đồng.

z7376321343822-477affc3289809409d7c92f335e8b550.jpg
Cặp anh em Nguyễn Hà Giang và Nguyễn Hà Nam (không che) bị bắt cùng số vũ khí thu được

Đến đầu tháng 12-2025, do không còn nhu cầu sử dụng, Giang đã đăng bài rao bán “thanh lý khẩu FX Mini” trên các hội, nhóm kín. Sau đó, Giang gửi khẩu súng này cho anh trai là Nguyễn Hà Nam (sinh năm 1988; trú tại xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) cất giữ.

Khoảng thời gian này, T.V.T., (sinh năm 1990; trú tại phường Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng) sử dụng tài khoản Zalo có tên “Người vận chuyển” liên hệ mua khẩu súng FX Mini với giá 9.000.000 đồng.

Để có súng giao cho Tài, Giang tiếp tục liên hệ với tài khoản “Đỗ Viết Ngọc” hỏi mua thêm 1 khẩu súng PCP với giá 9.000.000 đồng. Khi Giang vừa nhận súng và mang về khu vực bãi xe ô tô tại phố Đại Từ, phường Định Công thì bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt giữ.

z7376321343820-c079d451eed2e453f69717c1ef61f453.jpg
Đỗ Ngọc Anh - đối tượng bán súng cho Nguyễn Hà Giang qua mạng xã hội

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Viết Ngọc” thực chất là Đỗ Ngọc Anh (sinh năm 1992; trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh), là người trực tiếp bán súng PCP cho Nguyễn Hà Giang.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng Nguyễn Hà Nam, T.V.T. và Đỗ Ngọc Anh, đồng thời thu giữ thêm 1 khẩu súng PCP.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận mọi hoạt động mua bán đều được thực hiện thông qua “tài khoản ảo”, không sử dụng thông tin cá nhân thật, không ảnh đại diện, sử dụng tiếng lóng để trao đổi trong các hội, nhóm kín có sự kiểm duyệt chặt chẽ. Việc thanh toán được thực hiện bằng sim rác, mượn hoặc thuê tài khoản ngân hàng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Kết quả trưng cầu giám định đối với số tang vật thu giữ xác định: 2 khẩu súng PCP trong vụ việc thuộc danh mục vũ khí quân dụng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với các đối tượng Đỗ Ngọc Anh, Nguyễn Hà Nam và Nguyễn Hà Giang; đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý đối với T.V.T. về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng theo quy định của pháp luật.

Theo quy định, mọi hành vi rao bán, quảng cáo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng đều là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt cao nhất lên đến tù chung thân.

Để bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

Tuyệt đối không tham gia mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ dưới mọi hình thức, đặc biệt qua mạng xã hội; Không chia sẻ, tương tác với các bài viết, hình ảnh, video có nội dung vi phạm pháp luật về vũ khí;

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc cơ quan chức năng. Các tổ chức, cá nhân đang tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cần chủ động, tự giác đến cơ quan Công an gần nhất để khai báo, giao nộp theo quy định.

Tin cùng chuyên mục