TP.HCM

Thanh niên hại đời cháu gái 15 tuổi ở hành lang sát bên hông dãy trọ

ANTD.VN - Ngày 8/6, Công an huyện Bình Chánh đang củng cố hồ sơ để chuyển giao nghi can Hoàng Nương (SN 1997, ngụ tỉnh Sóc Trăng) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “hiếp dâm”.

Nạn nhân của Nương là bé gái Nguyễn Thị Trúc Hà (tên nạn nhân đã thay đổi, SN 2003, ngụ tỉnh Sóc Trăng, tạm trú huyện Bình Chánh).

Ảnh minh họa.

Được biết, Hà sống cùng bà nội tại phòng trọ thuộc ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.

Bước đầu tại cơ quan Công an, đối tượng Nương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo Nương khai, khoảng 13h30 chiều 4/6, Nương phát hiện không có người thân của em Hà ở nhà nên rủ ra hành lang bên hông dãy trọ nói chuyện. Bất ngờ, Nương sờ soạng rồi thực hiện hành vi hiếp dâm với cháu gái này.

Sau khi thỏa mãn, Nương yêu cầu bé Hà không được kể chuyện này cho ai biết.

Đến chiều cùng ngày, bà của Hà phát hiện cháu mình có nhiều biểu hiện bất thường nên gặng hỏi. Hà kể toàn bộ sự việc cho bà nội nghe.

Bà nội dẫn cháu gái đến Công an xã Tân Nhựt tố giác hành vi của Nương. Công an mời Nương lên làm rõ thì đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.