Thanh Hoá: Nguyên cán bộ nông nghiệp huyện và cán bộ địa chính xã bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên quan đến sai phạm về quản lý đất đai, ông Nguyễn Văn Tuấn, nguyên cán bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá cùng một cán bộ địa chính bị xã Hoà Lộc, huyện Hậu Lộc vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ…
Ông Nguyễn Văn Tuấn trước khi bị bắt

Ông Nguyễn Văn Tuấn trước khi bị bắt

Xác nhận thông tin trên, ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc cho biết, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1976, nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc) và ông Bùi Ngọc Hải (SN 1971, nguyên cán bộ địa chính xã).

“Lý do 2 cán bộ này bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm về quản lý đất đai trên địa bàn trong nhiệm kỳ từ 2015-2020. Thời điểm đó, ông Tuấn khi còn làm Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc đã có những chỉ đạo sai phạm trong quản lý đất đai và có nhiều đơn thư kiện cáo”, lãnh đạo huyện Hậu Lộc thông tin thêm.

Theo thông tin ban đầu, năm 2020, Thanh tra huyện Hậu Lộc đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Bùi Ngọc Hải. Cụ thể, năm 2017, UBND xã Hòa Lộc làm thủ tục xét đề nghị giao đất không đúng đối tượng quy định tại Điều 118, Luật Đất đai 2013 là 22 lô (trong đó đất kế hoạch năm 2016 chuyển thực hiện năm 2017: 3 lô và đất kế hoạch năm 2017: 19 lô).

Tại thời điểm thanh tra, 6 lô đã làm nhà; 4 lô đã chuyển nhượng; 12 lô chưa làm nhà và chưa chuyển nhượng; 21/22 lô đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 1 lô đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất.

Năm 2018, xã Hòa Lộc thực hiện Dự án mở rộng khuôn viên nhà thờ lưu niệm chiến sĩ cách mạng - cụ Nguyễn Chí Hiền có quy mô diện tích sử dụng đất khoảng 6.000 m2; dự án sân văn hóa xã có quy mô diện tích sử dụng đất khoảng 11.000 m2.

Tuy nhiên, UBND xã Hòa Lộc không cung cấp được hồ sơ pháp lý có liên quan đến việc sử dụng đất đai của các dự án. Cả 2 dự án này đều không có kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt. UBND xã tự thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng các công trình trên là không đúng quy định của pháp luật.

Trong khi không được cấp có thẩm quyền quyết định xét giao quyền sử dụng đất và chưa tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, UBND xã đã tự ý thu của 16 hộ, số tiền 3,2 tỉ đồng (năm 2017 thu của 6 hộ, số tiền 1,2 tỉ đồng; năm 2018 thu của 7 hộ, số tiền 1,5 tỉ đồng; năm 2019 thu của 3 hộ số tiền 460 triệu đồng). Hiện nay các hộ đã nộp tiền nhưng chưa được giao đất...

Từ những sai phạm trên, năm 2020, ông Nguyễn Văn Tuấn đã bị Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Tại Đại hội Đảng bộ xã Hòa Lộc (nhiệm kỳ 2020-2025), ông Tuấn vẫn tiếp tục được bầu giữ chức Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã này. Đến tháng 4/2021, ông Tuấn cũng mới được UBND huyện Hậu Lộc điều động lên Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Hậu Lộc được khoảng 1 tháng thì bị bắt.