Thai phụ và sản phụ dễ bị nhiễm lao hơn

ANTĐ - Phụ nữ mang thai hoặc mới sinh tăng gần 70% nguy cơ nhiễm lao so với người bình thường.

Một nghiên cứu lớn cho thấy phụ nữ mang thai hoặc mới sinh (trong vòng 6 tháng) dễ bị bệnh lao hơn 69%.

Các nhà nghiên cứu của Tổ chức bảo vệ sức khỏe đã cảnh báo những đối tượng phụ nữ này cần lưu ý các triệu chứng của bệnh lao vì nếu không được điều trị, bệnh có thể dẫn tới tử vong.

Nghiên cứu đã kiểm tra bệnh án của hơn 190.000 phụ nữ trong 12 năm.

Các nhà nghiên cứu thấy rằng tỷ lệ nhiễm lao ở phụ nữ mang thai hoặc mới sinh là 15,4%/100.000 so với tỷ lệ là 9,1%/100.000 trong dân số nói chung.

Họ tin rằng thai kỳ có thể làm cho hệ miễn dịch của người phụ nữ yếu đi khiến họ dễ bị các bệnh hô hấp.

Bệnh lao do vi khuẩn lao nhiễm vào phổi gây ra. Các triệu chứng của bệnh bao gồm ho, sốt, mệt mỏi, chán ăn và sụt cân.