Vụ cướp của, giết người tại hiệu vàng Ngọc Bích

Tên sát nhân có bộ mặt thư sinh

ANTĐ - Một số người dân sống ở phố Sàn cho biết, theo như bức ảnh chụp hung thủ của cơ quan công an cung cấp, thì đối tượng này trước đây từng làm thuê cho một cửa hàng rửa xe máy gần hiệu vàng Ngọc Bích.

Hiện trường vụ cướp hiệu vàng Ngọc Bích và đối tượng Luyện

Vượt hơn 80km đến phố Sàn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, sáng 30-8, phóng viên ANTĐ đã tiếp xúc với một số người dân sống ở khu vực xung quanh hiệu vàng Ngọc Bích. Anh Thanh, ở thôn 1, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, một người bán giải khát ở đối diện hiệu vàng Ngọc Bích bày tỏ bức xúc: “Mấy hôm nay, người dân phố Sàn đều căm phẫn bởi hành vi dã man, tàn bạo của kẻ sát nhân. Tôi cũng như mọi người dân nơi đây mong muốn cơ quan công an sớm bắt được hung thủ, trả lại sự công bằng cho gia đình anh Ngọc”.

Theo anh Thanh kể lại, khoảng 19h tối 23-8, anh Thanh thấy một nam thanh niên vai khoác ba lô màu xanh, ngồi ở ngõ bên cạnh quán giải khát của mình rất lâu, đã hỏi thăm và được biết anh ta chờ xe khách về Chũ (Bắc Giang), cách phố Sàn 12km. “Tôi bàng hoàng vì sáng nay được các anh công an cho xem ảnh đối tượng sát hại gia đình anh Ngọc. Bởi đó chính là kẻ đã ngồi chờ xe khách mà tôi đã gặp tối 23-8 bên cạnh quán giải khát của gia đình. Đúng là không thể nào ngờ được kẻ gieo rắc tội ác lại chính là nó, tên sát nhân có bộ mặt thư sinh. Chắc chắn lúc đó nó ngồi để “tăm tia” hoạt động của gia đình chủ hiệu vàng Ngọc Bích” - anh Thanh khẳng định.

Có chung tâm trạng bức xúc với anh Thanh, anh Nguyễn Văn Chín, ở phố Sàn tâm sự: “Từ hôm xảy ra vụ án đến giờ, gia đình tôi ăn không ngon, ngủ không yên vì căm giận hành vi tàn bạo của kẻ giết người”. Theo một số người dân khác sống ở phố Sàn cho biết, theo như bức ảnh chụp hung thủ của cơ quan công an cung cấp, thì đối tượng này trước đây từng làm thuê cho một cửa hàng rửa xe máy gần hiệu vàng Ngọc Bích.

Cũng trong buổi sáng 30-8, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát PCTP, Phó Ban chỉ đạo đã nghe các thành viên trong Ban chuyên án báo cáo lại toàn bộ diễn tiến điều tra vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại hiệu vàng Ngọc Bích.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, nghi can số 1 của vụ án là Lê Văn Luyện, SN 1993, ở xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, cách phố Sàn khoảng 3km. Qua công tác rà soát đối tượng, thu thập thông tin xung quanh khu vực xảy ra vụ án, cơ quan điều tra phát hiện rạng sáng 24-8, Luyện trong tình trạng bị thương với một vết rách da tay, đã được một nam thanh niên chở bằng xe máy đến Trạm y tế xã Thanh Lâm sơ cứu và được nhân viên y tế khâu 10 mũi. Sau đó, đối tượng này đã “mất tích” một cách bí ẩn.

Nắm được thông tin này, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Luyện, phát hiện và thu được túi vàng gồm 4 chiếc vòng cổ, 13 vòng đeo tay, 199 nhẫn vàng, 59 dây chuyền và 5 mặt đá dây chuyền vàng, được chôn dưới đám đất gần chuồng lợn của gia đình đối tượng. Số vàng này được xác định là tang vật vụ án. Tiến hành triệu tập bố mẹ của Luyện để làm rõ, cơ quan công an được biết trước khi bỏ trốn, Luyện đã nhờ bố chôn túi vàng trên. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu được một số đồ vật nghi là hung khí đối tượng dùng để gây án.

Chiều 30-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Luyện về hành vi giết người cướp tài sản và ra quyết định truy nã đặc biệt đối tượng này trên phạm vi toàn quốc. Cùng với việc truy nã kẻ sát nhân, cơ quan công an đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp các đối tượng Trương Thanh Hồng, SN 1992; Lê Văn Miên, SN 1969; Trương Thị Thơm, SN 1973 và Trương Văn Hợp, SN 1964, đều trú quán tại thôn Sơn Đình 2, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang về các hành vi che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm.

Cơ quan điều tra đã làm rõ Hồng là anh họ của Luyện và sau khi biết em họ gây án giết người, cướp tài sản, bị thương ở tay, Hồng đã chở Luyện đến trạm y tế xã để sơ cứu vết thương và không tố giác với cơ quan công an. Lê Văn Miên và Trương Thị Thơm là bố mẹ đẻ của Luyện, biết con trai mình phạm tội đã cố tình che giấu và còn chôn giấu tang vật vụ án để tránh bị cơ quan điều tra phát hiện. Trương Văn Hợp là bố đẻ của Hồng, biết vụ việc xảy ra cũng không tố giác cho cơ quan công an.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an truy bắt Lê Văn Luyện.

“Làm sáng tỏ vụ án chính là câu trả lời cụ thể nhất về những nỗ lực của lực lượng công an”

Đó là khẳng định của Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại buổi họp, chỉ đạo án chiều tối 29-8 tại CAH Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Đồng chí Phạm Quý Ngọ ghi nhận, vụ án bước đầu được làm sáng tỏ đã đáp ứng mong mỏi của quần chúng nhân dân, là câu trả lời cụ thể nhất về những nỗ lực của lực lượng công an trong việc đấu tranh với cái ác, bảo vệ sự bình yên cho xã hội.

Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ, Ban chuyên án Điều tra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại phố Sàn, xã Phượng Sơn, huyện Lục Nam đã được thành lập, do đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang làm Trưởng ban. Đồng thời, Ban chỉ đạo án cũng đã được thành lập, do Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm làm Trưởng ban chỉ đạo. Cả Ban chuyên án và Ban chỉ đạo án tiến hành các hoạt động điều tra, tố tụng dưới sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ.

Sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao nhất là yêu cầu mà lãnh đạo Bộ Công an đặt ra với các thành viên, những CBCS tham gia điều tra, khám phá án. Ngoài lực lượng điều tra đặc biệt của Cục CSHS, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Giang, cuộc truy tìm hung thủ vụ án mạng thương tâm ở phố Sàn có sự tham gia của công an 10 tỉnh, thành phố, với chủ công là các Phòng CSĐT tội phạm về TTXH.

Trước những diễn tiến điều tra tích cực của vụ án, chiều 29-8, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ đã có mặt tại CAH Lục Nam để ghi nhận kết quả bước đầu của các đơn vị tham gia phá án. Yêu cầu lực lượng phá án triển khai thật tốt các biện pháp nghiệp vụ, đồng chí Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh các đơn vị phát huy hơn nữa phong trào đấu tranh, tố giác tội phạm của người dân. Đây là yêu cầu, chỉ đạo hết sức quan trọng, bởi ngay sau khi Bộ Công an kêu gọi nhân dân nêu cao tinh thần toàn dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ; chính từ nguồn tin do nhân dân cung cấp và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng điều tra nên chỉ sau một thời gian ngắn vụ án xảy ra, những manh mối đầu tiên đã hé lộ.
 Những diễn biến chính trong vụ thảm án ở hiệu vàng Ngọc Bích

9h sáng 24-8: người dân phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang, phát hiện vụ việc kinh hoàng tại hiệu vàng Ngọc Bích, số 45 phố Sàn. Hung thủ ra tay hết sức tàn độc: giết 3 người, chặt tay 1 cháu bé. Ba người tử vong gồm vợ chồng chủ hiệu vàng, anh Trịnh Văn Ngọc (SN 1974), chị Đinh Thị Chín (SN 1976) và con gái thứ hai của anh Ngọc - chị Chín là cháu Trịnh Thị Thảo (SN 2010). Con gái lớn của vợ chồng người chủ hiệu vàng, cháu Trịnh Ngọc Bích (SN 2003), bị chém trọng thương, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức - Hà Nội.

Ngay trong ngày 24-8: Vụ án được khởi tố điều tra. Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm và Công an tỉnh Bắc Giang thành lập Ban chỉ đạo án và Ban chuyên án.

Ngày 27-8, Cơ quan CSĐT tiến hành thực nghiệm, dựng lại hiện trường vụ án. Buổi thực nghiệm đã thu thập được những dấu vết, vật chứng liên quan tới vụ trọng án, mở ra hướng điều tra cho việc truy bắt các hung thủ.

Ngày 29-8, cơ quan công an khoanh vùng được nghi can gây án là Lê Văn Luyện (SN 1993), trú tại xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam.  Hiệu vàng Ngọc Bích về nhà tên Luyện khoảng cách chỉ hơn 2km.
Trưa cùng ngày, CQĐT đã tiến hành triệu tập bố, mẹ và em trai Luyện đến trụ sở CAH Lục Nam để thẩm vấn. Người nhà nghi can Lê Văn Luyện nói, y đã đi khỏi nhà từ ngày 24-8. Ngay trong ngày 29-8, CQĐT đã khám xét khẩn cấp nơi ở của tên Luyện, thu giữ nhiều tang vật vụ án.

Ngày 30-8: CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với nghi can Lê Văn Luyện. Đồng thời ra lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng là bố, mẹ, bác họ và anh họ của Luyện về hành vi che giấu và không tố giác tội phạm.
Bàn tay được nối của cháu Bích đã có thể co duỗi

Đó là thông tin mới nhất liên quan đến tình hình sức khỏe của cháu Bích mà chúng tôi cập nhật được đến chiều tối 30-8. Trao đổi riêng với ANTĐ, một bác sĩ của BV Việt Đức trực BV ca chiều 30-8 khẳng định, sức khỏe của cháu Bích đã phục hồi rất tốt. Đặc biệt, bàn tay được nối đã có thể co duỗi thẳng, tuy nhiên vẫn phải dùng một máng giữ xương (do xương đã bị cắt đứt rời) cho đến khi phần xương nối hồi phục tốt hơn. Cũng theo bác sĩ này, cháu Bích là một cháu bé gan dạ, dù đã biết về tình hình gia đình mình song cháu vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, ít khóc. Hiện cháu Bích vẫn được chăm sóc ở phòng cách ly và được bảo vệ rất nghiêm ngặt.