Tên lửa Nga phá kỷ lục của Mỹ, mang 32 vệ tinh vào quỹ đạo

ANTĐ - Ngày 21-11, tên lửa Dnepr của Nga đã được phóng lên không gian từ bãi thử nghiệm Dombarovsky phía Bắc Nga, mang theo tới 32 vệ tinh vào quỹ đạo.

Dnepr đã phá kỉ lục thế giới khi mang tổng cộng 32 vệ tinh nhỏ lên quỹ đạo không gian, đánh bại kỉ lục đang nắm giữ chỉ mới hơn 2 ngày bởi tên lửa Minotaur I của Mỹ khi mang 29 vệ tinh, đồng thời cũng phá kỉ lục của Dnepr từng thiết lập hồi 2007.

Tên lửa Nga phá kỷ lục của Mỹ, mang 32 vệ tinh vào quỹ đạo ảnh 1

Một vụ phóng thử vệ tinh của Nga

Tên lửa Dnepr đã phóng thành công vào 11h10 ngày 21/11- giờ Moscow (15h10 - giờ Bắc Kinh), tại 1 bãi phóng thử nghiệm Dombarovsky phía Bắc Nga. Đây là vụ thứ 19 kể từ khi Dnepr phóng lần đầu vào 1999 mang 1 vệ tinh UoSAT-12 của Anh, tên lửa chỉ 1 lần thất bại và kỉ lục trước đây thiết lập là mang 17 vệ tinh hồi 2007.

Tên lửa Nga phá kỷ lục của Mỹ, mang 32 vệ tinh vào quỹ đạo ảnh 2

Sơ đồ bố trí vệ tinh trong các khoang


Phương tiện phóng Dnepr mang 2 khoang gồm khoang chính mang 2 vệ tinh DubaiSat-2 (là một hệ thống vệ tinh quan sát trái đất quang điện) và STSat-3 (Khoa học và Công nghệ truyền hình vệ tinh-3) và khoang còn lại mang 30 vệ tinh (6 chiếc của Mỹ) được bảo vệ bởi 1 tấm chắn tránh khí thải động cơ RD-869 khi nó tách khoang.