Tàu vũ trang Hàn Quốc, Pháp, Nga thăm Việt Nam

ANTĐ - Tàu chỉ huy và đổ bộ Hải quân Pháp, tàu thủy văn của Hải quân Nga và tàu huấn luyện của lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc vừa cập cảng Cam Ranh, Tiên Sa thăm Việt Nam. 

  Tàu vũ trang Hàn Quốc, Pháp, Nga thăm Việt Nam ảnh 1

Tàu chỉ huy và đổ bộ Tonnerre (Pháp)

Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, ngày 3-5, tàu huấn luyện BADARO (3011HAM) của lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cùng 124 sĩ quan và 45 thủy thủ, do ông Kim Du Seok, Giám đốc Học viện Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc làm trưởng đoàn đã cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam. 

Trong thời gian chuyến thăm, nhóm chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, trao đổi kinh nghiệm về ứng phó sự cố ô nhiễm và quản lý an toàn môi trường biển; thăm và giao hữu thể thao với cán bộ, chiến sỹ Vùng Cảnh sát biển 2. 

Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đều là thành viên tích cực của Hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại châu Á (ReCAAP); Hội nghị những nhà đứng đầu các cơ quan thực thi pháp luật trên biển của các nước khu vực châu Á (HACGAM). Hai bên cũng đã hợp tác chặt chẽ trong việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển. 

Trước đó, ngày 2-5, tàu chỉ huy và đổ bộ Tonnerre của Hải quân Pháp đã đến Cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, mở đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức kéo dài 5 ngày tại Việt Nam. Cùng ngày, tàu thủy văn Marshal Gelovani (Nguyên soái Gelovani) thuộc Hạm đội Thái Bình Dương - Hải quân Liên bang Nga gồm 63 người, do ông Dobrenko Vladimir Mikhailovich làm thuyền trưởng cũng đã ghé trú đậu tại Cảng quốc tế Cam Ranh và thăm thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.