Tại buổi khai mạc, Đại tá Phạm Văn Giáp - Trưởng phòng Tham mưu, tác chiến phổ biến, quán triệt tầm quan trọng và một số nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng; Thượng tá Trần Thế Việt – Trưởng phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế quán triệt phương án bảo vệ Đại hội của Phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế.
Trong thời gian tham lớp tập huấn, các học viên được các đồng chí giáo viên là lãnh đạo, cán bộ có nhiều kinh nghiệm thuộc các cơ quan, đơn vị như: Cục Lễ tân Nhà nước và phiên dịch đối ngoại; Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao; Cục Cảnh sát PCCC và CHCN, chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ truyền đạt những vấn đề cơ bản về an ninh mạng liên quan đến công tác cảnh vệ; một số vấn đề về công tác lễ tân, công tác lễ tân liên quan đến công tác bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế; một số quy trình thực hiện nhiệm vụ trong bảo vệ sự kiện nói chung, bảo vệ Đại hội Đảng nói riêng như: quy trình bảo vệ tiếp cận tập thể, quy trình bảo vệ khách quốc tế có chế độ cảnh vệ, quy trình triển khai phương án bảo vệ địa điểm lưu trí của đại biểu tham dự Đại hội, quy trình triển khai phương án bảo vệ địa điểm tổ chức Đại hội...
Ngoài ra, thông qua lớp tập huấn, CBCS còn được trang bị các kỹ năng sử dụng thiết bị thông tin liên lạc và qui ước thông tin; kỹ năng sử dụng một số loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị và kỹ năng xử lý các tình huống nghiệp vụ trong công tác bảo vệ Đại hội…
Phát biểu tại buổi tập huấn, Đại tá Đỗ Xuân Tiệp – Phó Tư lệnh yêu cầu CBCS tham gia bảo vệ vệ Đại hội phải xác định rõ đây là nhiệm vụ lớn của toàn lực; là niềm vinh dự của cá nhân mỗi CBCS. Từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần nghiên cứu kỹ phương án bảo vệ; chủ động phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng liên quan. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo các yêu cầu về nghiêm túc, dứt khoát, vừa linh hoạt, nhạy bén, thể hiện rõ văn hóa ứng xử và tác phong chuẩn mực, chuyên nghiệp. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, CBCS phải giữ sức khỏe để sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Cùng ngày, Bộ Tư lệnh cũng tổ chức tập huấn quy trình, vận hành hệ thống kiểm soát an ninh tại các địa điểm lưu trú của đại biểu dự Đại hội cho CBCS các đơn vị trong Bộ Tư lệnh do Thượng tá Đào Hồng Tân – Phó trưởng phòng Tham mưu, tác chiến – Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trực tiếp truyền đạt.
Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kỹ năng khai thác, vận hành phần mềm quản lý ra, vào ại các địa điểm lưu trú của đại biểu dự Đại hội nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho đại biểu.