Tạo hình dương vật bằng phẫu thuật dưới kính hiển vi

ANTĐ - Mới đây, các bác sĩ khoa Phẫu thuật tạo hình – BV Xanh Pôn đã thực hiện phẫu thuật tạo hình dương vật cho một thanh niên 19 tuổi ở Hòa Bình từ vạt da cân đùi trước bằng kỹ thuật vi phẫu tích.

Bệnh nhân này bị chó cắn mất bộ phận sinh dục từ khi mới 4 tháng tuổi. PGS.TS Trần Thiết Sơn, Trưởng Khoa phẫu thuật tạo hình - BV Xanh Pôn cho biết, kíp phẫu thuật đã sử dụng kỹ thuật vi phẫu tích (phẫu thuật dưới kính hiển vi) để làm mỏng vạt da vùng đùi, đồng thời tạo hình và nối với gốc dương vật của bệnh nhân mà vẫn giữ nguyên được mạch máu của vạt da này. Theo TS Sơn, sau phẫu thuật, chủ nhân hoàn toàn có thể làm chủ được việc cương cứng chứ không rơi vào tình trạng khó chịu như sử dụng sụn sườn tự thân. Dương vật mới được tạo ra cũng bảo đảm chức năng tiểu tiện và sinh dục. Đặc biệt, khả năng sinh hoạt tình dục trở gần lại bình thường, có độ hưng phấn, thần kinh cảm giác tương đối thật. Được biết, đây là bệnh nhân đầu tiên ở nước ta được áp dụng kỹ thuật vi phẫu tích tạo hình dương vật.