Tăng trưởng kinh tế quý I-2018 cao nhất 10 năm qua

ANTD.VN - Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, GDP quý I-2018 đạt mức tăng 7,38%, tăng cao nhất so với cùng kỳ trong 10 năm qua, trong khi lạm phát vẫn được kiểm soát. Dù vậy, cũng có tới 7 hạn chế của nền kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm đã được Chính phủ chỉ ra…

Tăng trưởng kinh tế quý I-2018 cao nhất 10 năm qua ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 3-2018 

Ngày 2-4, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3-2018, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, GDP quý I-2018 tăng 7,38% - đạt mức tăng cao nhất trong 10 năm qua, gần bằng mức tăng trưởng 7,56% của quý IV-2017 và cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ của năm 2017 (tăng 5,15%). Động lực chính của tăng trưởng là ngành công nghiệp và xây dựng, tăng 9,7%. Ngành nông lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ cũng phát triển ấn tượng, lần lượt tăng hơn 4% và 6,7%. 

Khách quốc tế đến Việt Nam vẫn trên đà tăng mạnh, đạt trên 4,2 triệu lượt, tăng 30,9%. Thị trường chứng khoán phát triển mạnh, chỉ số VN-Index đã vượt đỉnh (1.170 điểm) 11 năm qua. Cùng đó, lạm phát trong tầm kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3-2018 giảm 0,27% so với tháng trước. CPI bình quân quý I-2018 tăng 2,82% so với bình quân cùng kỳ năm 2017, chỉ tăng 0,97% so với tháng 12-2017 và tăng 2,66% so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin tới báo chí về nội dung phiên họp tại buổi họp báo chiều cùng ngày 2-4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, sau 1/4 chặng đường của năm 2018, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục phát triển thuận lợi, các lĩnh vực đều tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh 8 kết quả nổi bật, Chính phủ cũng thống nhất chỉ ra tới 7 tồn tại, hạn chế của nền kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm nay. 

Chẳng hạn, Thủ tướng dẫn ví dụ về việc số doanh nghiệp thành lập mới tăng chậm lại, số lượng doanh nghiệp tư nhân gặp khó khăn còn cao… Cụ thể, tính chung trong quý I-2018, cả nước có 26.785 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký khoảng 278.489 tỷ đồng, tăng 1,2% về số doanh nghiệp và tăng 2,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên có trên 12.000 doanh nghiệp đã đăng ký rồi nhưng phải tạm ngừng hoạt động, tăng đến 22% so với cùng kỳ. Đồng thời, có 3.321 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 1,6%. 

Từ tồn tại đó, Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành phải tiếp tục, kiên quyết cắt giảm mạnh các thủ tục hành chính, thủ tục kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. “Cần phân tích, làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp để tiếp tục thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, từ đó xem cần cải cách gì về cơ chế chính sách như thuế, phí, tín dụng, đất đai, môi trường kinh doanh để tạo điều kiện tốt hơn cho doanh nghiệp…” - Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các Bộ, ngành tập trung phân tích, làm rõ. 

Nhắc lại việc Quốc hội giao chỉ tiêu tăng trưởng năm 2018 từ 6,5-6,7%, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, các ngành cần nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong những tháng cuối năm. Tinh thần là phải quyết tâm cao nhất, đạt tăng trưởng kinh tế tối thiểu ở mức 6,8%, phấn đấu tăng cao hơn.