Tân Chính phủ Pakistan duyệt chi ngân sách quốc phòng khủng

ANTĐ - Ngày 12-6, đúng một tuần sau khi nhậm chức, Chính phủ mới của Pakistan đã công bố tăng 10% chi tiêu quốc phòng, bất chấp thâm hụt ngân sách của nước này lên đến 8,8%.

Thủ tướng Nawaz Sharif đã nhậm chức tuần trước sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 11-5. Đây là lần thứ 2 ông giữ chức Thủ tướng Pakistan, sau lần đầu bị quân đội phế truất trong một cuộc đảo chính không đổ máu vào năm 1999.

Ngân sách cho tài khóa 2013-2014 của Pakistan, sẽ bắt đầu từ ngày 1-7, được công bố trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế yếu kém, lạm phát cao, suy giảm dự trữ ngoại hối và năng lượng bị cắt giảm.

Thế nhưng, Chính phủ của tân Thủ tướng Nawaz Sharif vẫn dành khoản ngân sách mới trị giá 627 tỷ rupi (6,3 tỷ USD) cho quốc phòng, tăng 10% so với 570 tỷ rupi trong năm nay, kết thúc ngày 30-6.

Tân Thủ tướng Pakistan - Nawaz Sharif 

Theo đó, tỉ lệ ngân sách phân bổ cho cả 3 quân chủng của quân đội Pakistan chiếm đến 15,73% tổng ngân sách liên bang. Ngân sách liên bang của Pakistan cho năm tài khóa 2013-2014 là 3.985 tỷ rupi.

Trong đó, lục quân được phân bổ nhiều nhất với 301,54 tỉ rupi. Không quân được phân bổ 131,18 tỉ rupi, trong khi hải quân chỉ được phân bổ 62,80 tỉ rupi.

Tuy nhiên, chi tiết về các khoản ngân sách được phân bổ cho các chương trình mua sắm vũ khí chưa được tiết lộ.