Tâm lý bất an, nhờn luật khiến người dân trở nên hung hãn

ANTD.VN - Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội liên tục có thông tin về bắt cóc trẻ con khiến người dân, đặc biệt những gia đình có trẻ nhỏ trở nên bất an. Vì vậy, một phần nào đó, chúng ta hoàn toàn có thể cảm thông với sự ngờ vực, cảnh giác trước hành động, cử chỉ của người lạ. Tuy nhiên, đó hoàn toàn không phải là lý do hợp lý để biện minh cho hành xử của những đám đông hung hãn và coi thường luật pháp như vậy, như vụ đánh hội đồng 2 người phụ nữ bán tăm ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Các chuyên gia tội phạm và xã hội học nhìn nhận nguyên nhân của hiện tượng này như thế nào?