Syria bất ngờ dội bom trụ sở FSA ở Đông Ghouta lúc nửa đêm, nhiều chỉ huy thiệt mạng

ANTD.VN -Al-Masdar News vừa đưa tin: Đêm 13-3, các chiến đấu cơ của lực lượng không quân Syria đã thực hiện một cuộc tấn công chiến lược nhắm vào trụ sở của Quân đội Syria Tự do ở khu vực Đông Ghouta của Damascus.

Syria bất ngờ dội bom trụ sở FSA ở Đông Ghouta lúc nửa đêm, nhiều chỉ huy thiệt mạng ảnh 1

Không quân Syria dội bom trụ sở FSA ở Đông Ghouta, đêm 13-3

Theo một nguồn quân sự ở Damascus, vào khoảng nửa đêm (theo giờ Damascus) ngày 13-3, các máy bay chiến đấu của không quân Syria bất ngờ dội bom dồn dập nhằm vào trụ sở của nhóm khủng bố Faylaq Al-Rahman thuộc Quân đội Syria Tự do (FSA), nằm trong khu ngoại ô Ayn Tarma ở phía đông Damascus. Kết quả là, hàng chục phiến quân Faylaq Al-Rahman đã bị tiêu diệt hoặc bị thương.

Đáng lưu ý là trong số những kẻ thiệt mạng có Abu Mohammad Seif - chỉ huy quân sự của Faylaq Al-Rahman, và Abu Mohammad Jobar - phó chỉ huy Lữ đoàn 120 của Faylaq Al-Rahman.

Vụ ném bom mới nhất này được không quân Syria thực hiện chỉ diễn ra vài giờ, sau khi không quân Nga tiếp tục chiến dịch ném bom của họ nhằm vào các khu vực ở Đông Ghouta, hiện do các nhóm phiến quân kiểm soát.

Như vậy, tính đến thời điểm này, lực lượng vũ trang Damascus đã tái chiếm gần 60% diện tích Đông Ghouta. Hiện họ đang chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm đánh bật các tay súng khủng bố ra khỏi các khu vực còn lại ở Đông Ghouta.