Syria bắn hạ 8 tên lửa sau khi căn cứ không quân bị tấn công

ANTD.VN - Các hệ thống phòng không của Syria đã bắn hạ 8 tên lửa sau khi một căn cứ không quân lớn ở miền Trung nước này bị tấn công vào sáng sớm nay 9-4, Đài truyền hình quốc gia Syria đưa tin.

Một tên lửa được phóng đi từ tàu chiến Mỹ hồi năm 2017

Đài truyền hình quốc gia Syria cho biết, các vụ nổ đã được nghe thấy tại sân bay T-4 gần Homs, giáp với thành phố cổ Palmyra ở miền Trung Syria. Đài này nói rằng, có một số người chết và bị thương.

Truyền thông nhà nước Syria nghi ngờ đây có thể là các cuộc không kích của Mỹ, nhưng các quan chức Mỹ nói rằng quân đội Mỹ không tiến hành các cuộc không kích.

Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa Syria “sẽ phải trả giá rất đắt” vì bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công hóa học ở Đông Ghouta, ngoại ô Thủ đô Damascus khiến nhiều dân thường thiệt mạng.

Tuy nhiên, chính quyền Syria đã bác bỏ cáo buộc trên. Nga, đồng minh thân cận của Syria, đã gọi thông tin về việc tấn công hóa học là giả mạo.