Sụp giàn ròng rọc, 1 công nhân xây dựng tử vong

ANTĐ - Người công nhân đứng trên tầng 6, với tay đón bao cát được chuyển lên, bất ngờ giàn ròng rọc đổ sụp xuống…

Sự vụ xảy ra khoảng lúc 15 giờ chiều ngày 5-12 tại Khu tập thể thương binh 27/7, tổ 60, phường Yên Hoà (Q. Cầu Giấy, Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn lao động thương tâm

Một số nhân chứng tại hiện trường kể lại, khi tai nạn lao động xảy ra, nạn nhân (chưa rõ danh tính) đang  đứng trên tầng 6. Từ dưới mặt đất, một công nhân khác điều khiển ròng rọc máy đưa bao tải cát lên cao.

Nạn nhân đưa tay với bao cát để kéo vào, không may giàn ròng rọc đổ sụp xuống. Bao tải cát rơi kéo nạn nhân lao xuống đất, tử vong tại chỗ.

Bất cẩn trong lao động, nam thanh niên bị rơi từ tầng 6
xuống đất

Theo quan sát của PV tại hiện trường, giàn ròng rọc “tử thần” được thiết kế hết sức sơ sài: Chỉ vỏn vẹn có 2 cây gỗ (loại thường để ghép cốp pha) đấu vào với nhau hình chữ A, và được neo giữ vào tầng 6 bằng 1 sợi dây sắt nhỏ.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt để phong toả hiện trường và đưa thi thể người công nhân xấu số đi khám nghiệm.

Nguyên nhân chính xác của vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.