Sơn Tùng M-TP trước tin đồn "có mới nới cũ": Có đáng phải "hứng" cơn giận dữ như "lên đồng" của cư dân mạng?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sơn Tùng là nghệ sĩ Việt hiếm hoi suốt từ khi bước chân vào hoạt động nghệ thuật chưa bao giờ vướng phải bất cứ “scandal” nào ghê gớm, sở hữu lượng fans hâm mộ “khủng” ở cả trong lẫn ngoài nước và cũng chẳng cần phải truyền thông gì cho các sản phẩm hay dự án âm nhạc của mình. Thế nhưng giọng ca gốc Thái Bình lại đang rơi vào tình cảnh “dở khóc dở cười”, lần đầu tiên bị một bộ phận người hâm mộ quay lưng chỉ trích, thậm chí “ném đá” vì không hài lòng với chuyện tình cảm của anh.

Na ngày qua, mạng xã hội rần rần bàn tán chuyện Sơn Tùng “có mới nới cũ”. Sự việc bắt nguồn từ “bạn gái tin đồn” lâu năm của anh – ca sĩ Thiều Bảo Trâm gần đây bất ngờ có một số động thái lạ trên mạng xã hội được cho là thể hiện tâm tư đang có sự “biến động”. Đỉnh điểm của câu chuyện là khi tối qua cô đăng tải bức ảnh chụp chiếc bánh kem có dòng chữ “Be happy sister” (Hạnh phúc nhé, chị gái!) và gửi lời cảm ơn hội bạn thân đã ở bên mình lúc này. Thật ra chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như sau đó hội bạn thân của cô chia sẻ lại bức ảnh này kèm theo những dòng viết cực kỳ gay gắt như: “Nghiệp sẽ quật đứa nào làm chị buồn”, “Nhân quả sẽ đến sớm thôi trà xanh”… “Trà xanh” là cách gọi ví von, ẩn ý nói về “người thứ ba” mà thời gian gần đây nhiều cư dân mạng vẫn hay sử dụng.

Bên cạnh đó, nhiều người phát hiện ra Thiều Bảo Trâm đã bỏ theo dõi trang cá nhân của Sơn Tùng trên mạng Instargram. Điều này khiến nhiều người tin rằng mối quan hệ giữa Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm đã thực sự rạn nứt bởi có sự xuất hiện của “người thứ ba” và người này được cho là nữ diễn viên, người mẫu xinh đẹp Hải Tú – cô gái đang là gương mặt độc quyền đầu tiên của công ty giải trí M-TP mà Sơn Tùng sáng lập và hiện đang nắm giữ chức Chủ tịch.

Trong suốt quãng thời gian gần 8 năm được cho là yêu nhau, dấu hiệu "trên mức tình bạn" của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm chỉ là những bức ảnh chụp riêng có trang phục, hoặc bối cảnh giống nhau.

Trong suốt quãng thời gian gần 8 năm được cho là yêu nhau, dấu hiệu "trên mức tình bạn" của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm chỉ là những bức ảnh chụp riêng có trang phục, hoặc bối cảnh giống nhau.

Dù mới chỉ là lời đồn đại nhưng ngay lập tức hàng loạt hội nhóm “anti” Hải Tú và cả Sơn Tùng mọc lên như nấm trên mạng xã hội. Một cuộc “tấn công” mạng ồ ạt nhắm đến Hải Tú vì cho rằng cô chính là nguyên nhân làm cho Thiều Bảo Trâm buồn, làm đổ vỡ chuyện tình đẹp của Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng. Nhiều cư dân mạng còn thể hiện sự tức giận và manh động kêu gọi “tẩy chay” Hải Tú vì là “người thứ ba” và tuyên bố quay lưng với Sơn Tùng vì “không chung thủy”. Đáng nói, trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội, đông đảo cư dân mạng nhân danh các nhà đạo đức đã không tiếc lời mạt sát, chửi rủa Hải Tú, thậm chí “bới lông tìm vết” xem tình trường của cô gái này trước kia thế nào, từng quen biết ai, gặp gỡ ai để rồi tự cho mình quyền đánh giá nhân phẩm một cô gái chỉ vì cô ấy từng yêu nhiều và giờ bị nghi ngờ là “người thứ ba”. Cái tên Hải Tú sau một đêm bỗng trở thành cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên thanh công cụ Google cũng như mạng xã hội.

Sơn Tùng cũng không đứng ngoài cơn giận dữ như “lên đồng” tập thể của cư dân mạng. Nhất cử nhất động của anh trước kia với Thiều Bảo Trâm (dù chỉ là dòng bình luận, hay những bức ảnh có góc chụp giống nhau, trang phục giống nhau….) đều bị đào xới lại.

Trong khi anh có thể thoải mái xuất hiện cùng Hải Tú với danh nghĩa Chủ tịch công ty giải trí do anh sáng lập và Hải Tú là gương mặt độc quyền của công ty.

Trong khi anh có thể thoải mái xuất hiện cùng Hải Tú với danh nghĩa Chủ tịch công ty giải trí do anh sáng lập và Hải Tú là gương mặt độc quyền của công ty.

Tính ra đến thời điểm hiện tại, cặp đôi Sơn Tùng – Thiều Bảo Trâm chưa từng một lần thừa nhận hay công khai mối quan hệ yêu đương, chưa từng xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện hay trước đám đông, song vẫn được cư dân mạng “nhẩm tính” là đã yêu nhau được ngót nghét 8 năm, chỉ có điều là tình yêu giấu kín. Trước đó, cả hai được cho là đã hẹn hò nhau từ năm 2014 khi cả hai để lộ dấu hiệu đeo nhẫn đôi. Tuy nhiên khoảng thời gian đó, Thiều Bảo Trâm chia sẻ bức ảnh ôm một chàng trai giấu mặt có vóc dáng rất giống Sơn Tùng, kèm theo đó là dòng chú thích: "1 năm, 2 tháng, 4 ngày". Dựa vào mốc thời gian này người hâm mộ cho rằng cả hai thật ra đã quen biết và mối quan hệ trên mức tình bạn từ năm 2013, khi đó Thiều Bảo Trâm mới 19 tuổi. Từ bấy đến nay, Thiều Bảo Trâm cũng là người con gái duy nhất mà Sơn Tùng bấm nút “follow” (theo dõi) trên trang mạng xã hội cá nhân.

Tới lúc này, cả ba người trong cuộc – Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm lẫn Hải Tú đều giữ im lặng, chưa có bất cứ phản hồi nào về những lời đồn đại gây ra “cơn bão” giận dữ của cộng đồng mạng. Sự im lặng của Thiều Bảo Trâm càng khiến người ta tin rằng Sơn Tùng đáng trách vì phụ tình người con gái đã dành trọn 8 năm thanh xuân đẹp đẽ nhất ở bên mình, còn Hải Tú thì bị “ném đá” tới tấp vì bị cho là đáng ghét.

Tuy vậy bên cạnh những màn “ném đá” tập thể thì có không ít ý kiến khách quan cho rằng chuyện tình cảm là điều rất khó nói, và việc mạt sát một ai đó chỉ dựa trên những lời đồn thổi là không nên. Không chỉ vậy, nhiều người cho rằng, công bằng mà nói, ai cũng có thanh xuân và suốt 8 năm thanh xuân của mình, Sơn Tùng cũng chỉ quan tâm theo dõi một mình Thiều Bảo Trâm cho dù nam ca sĩ này chưa một lần thừa nhận chuyện tình yêu hay công khai hình ảnh chung của cả hai. Chỉ hơi khó hiểu là nếu đúng giữa cặp “trai tài, gái sắc” này có tồn tại tình yêu thì điều gì đã khiến một cô gái chấp nhận yêu trong “bóng tối” suốt ngần ấy thời gian mà không đượcn đối phương công khai mối quan hệ này. Còn một chàng trai nếu đủ yêu và trân trọng mối tình cảm lâu năm ấy thì có lẽ sẽ không giấu giếm ngườ con gái mà mình yêu thương lâu đến như vậy, ngay cả một bức ảnh chụp chung trực diện cũng không có. Và sau tất cả, đổ vỡ nếu đúng thì có lẽ là điều không ai mong đợi, càng dễ hiểu hơn nếu như một trong hai người đã không còn dành sự quan tâm cho đối phương như trước.

Trở lại với Sơn Tùng, ở chàng trai này có thể nói là hội tụ đầy đủ các tố chất, điều kiện mà ít có “ngôi sao” ca nhạc trong nước nào có được. Thế nên thành công đến với anh cũng không quá bất ngờ. Có một thực tế nữa là nam ca sĩ gốc Thái Bình không dựa vào ai để mà nổi tiếng hay dùng tiền của ai để mà tiến thân vào showbiz. Anh cũng là nghệ sĩ hiếm hoi được biết đến là không bao giờ dùng đến “scandal” để PR đánh bóng bản thân hay các sản phẩm âm nhạc mà mình làm ra. Sơn Tùng cũng chưa một lần tiết lộ hay xác nhận chuyện tình cảm với bất kỳ ai trong suốt gần chục năm qua với mong muốn mọi người chỉ cần nhớ đến mình với công việc làm nghệ thuật. Có lẽ vì vậy nên đứng trước “cơn bão” dư luận đang nhắm vào đời tư của mình, anh vẫn sẽ giữ im lặng thay vì lên tiếng giải thích hay phản pháo.

Thế nên, thay vì đào bới hay chỉ trích, người hâm mộ hãy cứ để việc Sơn Tùng yêu ai, chọn ai, công khai ai là việc của riêng anh. Như vậy thì hơn là miệt thị, chỉ trích, mạt sát hay "tấn công" vào góc đời tư mà vốn dĩ nam ca sĩ đã đặt barie "bất khả xâm phạm".