Solskjaer nói về sự tệ hại của M.U: Là do... quá trẻ

ANTD.VN - Sau trận hòa 3-3 trước Sheffield United ở vòng 13 Premier League, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã lên tiếng về tình hình hiện tại của Quỷ đỏ.

Trên sân Bramall Lane, M.U bất ngờ bị Sheffield United dẫn trước 2-0 sau hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên, chỉ trong 8 phút, từ 72’ - 79’, Brandon Williams, Mason Greenwood và Marcus Rashford đã ghi liền 3 bàn, giúp Quỷ đỏ dẫn ngược lại đội chủ nhà.

Tưởng như M.U đã rời Bramall Lane với trọn vẹn 3 điểm thì ở phút 90', Oliver McBurnie khiến các CĐV đội khách chết lặng với bàn quân bình tỉ số 3-3 cho Sheffield United.

M.U hay chính HLV Solskjaer mới trẻ người non dạ?

Trận hòa đáng buồn này khiến đội bóng của HLV Solskjaer chạm mốc 12 trận sân khách liên tiếp ở Premier League không thể giữ sạch lưới. Đây là lần đầu tiên kể từ 33 năm qua, M.U lại rơi vào cuộc khủng hoảng ở hàng thủ như thế này. Trước đó, Quỷ đỏ từng để thủng lưới 15 trận làm khách liên tiếp vào năm 1986.

Hiện tại, Man Utd đã bị đẩy xuống thứ 9 trên BXH, với 17 điểm sau 13 vòng, kém đội đầu bảng Liverpool những 20 điểm. 

HLV Solskjaer dường như không thể kiểm soát được tình hình. Chiến lược gia người Na Uy cay đắng nói: "Trong bóng đá, bạn phải giành chiến thắng các trận đấu, còn chúng tôi không thể làm điều đó trong 70 phút đầu. Vấn đề có lẽ do các cầu thủ của tôi còn quá trẻ. Họ không có sự tự tin, họ thiếu kỹ năng làm thế nào để chiến thắng ở trận đấu này".

Ở trận tiếp theo, M.U sẽ có chuyến làm khách tại Kazakhstan, trên sân CLB Astana tại vòng bảng Europa League, ngày 28-11 tới.