"Soi" tiêm kích tấn công MiG-35 sắp bay thử của Nga

ANTD.VN - Tháng 1-2017 sẽ là thời điểm Nga bắt đầu bay thử MiG-35, mẫu máy bay thế hệ thứ 4 được cho là chiến đấu cơ tấn công nhẹ nhất thế giới.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đã cho biết vào cuối năm 2016 rằng, việc bay thử nghiệm chiến đấu cơ MiG-35 sẽ bắt đầu vào tháng 1-2017.

Ông Rogozin hy vọng rằng, Nga sẽ đạt được thành công với MiG-35 trên thị trường buôn bán vũ khí quốc tế: “Đây là một vụ kinh doanh có thể mang lại lợi nhuận về mặt kinh tế chứ chưa nói đến vấn đề an ninh quốc gia do trong phân khúc tiêm kích chiến đấu hạng nhẹ, nó là mẫu máy bay có tiềm năng nhất. Chúng tôi không che dấu thực tế rằng, MIG-35 sẵn sàng cạnh tranh cả với những đối thủ khác trên thế giới”.

Chiến đấu cơ MiG-35

MiG-35 có chiều dài 19m, sải cánh 15, và cao 4,5m và trọng tải tối đa 34,5 tấn. Theo giám đốc của hãng sản xuất máy bay MiG, ông Sergey Korotkov, MiG-35 được phát triển sâu từ dòng máy bay MiG-29, có thể theo dõi 10 mục tiêu cùng lúc và tấn công từ 4 đến 6 mục tiêu trong số đó.

Nó có thể đạt được đến trần bay 19.000m, phạm vi hoạt động 2.000km và tốc độ tối đa 2.750 km/h. Động cơ phản lực RD-33 của MiG-35 có miệng ống điều khiển hướng phụt linh động nên mang lại khả năng cơ động cao, sức đẩy lớn.

Về vũ khí, với 9 giá treo trên cánh và bụng, MiG-35 có thể mang theo tối đa khoảng 6,5 tấn vũ khí bao gồm tất cả các loại tên lửa không đối không hiện đại nhất Nga như: Vympel R-27, Molniya R-60, Vympel R-77, Vympel R-73. Ngoài ra, nó còn được trang bị một khẩu pháo 30mm Gryazev-Shipunov GSh-30-1 với 150 viên đạn, chuyên sử dụng trong cận chiến.

Tuy có sở trường là không chiến nhưng nó cũng được trang bị các tên lửa không đối hạm và không đối đất như bom điều khiển bằng laser và vô tuyến KAB-500Kr, KAB-500-OD, KAB-1500Kr. 

Video MiG-35 bay biểu diễn tại triển lãm hàng không MAKS-2015: