Số ca bệnh giảm, Ấn Độ cân nhắc nới lỏng quy định hạn chế vì dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vào hôm 6-6, Ấn Độ đã ghi nhận 114.640 ca nhiễm Covid-19 mới, mức thấp nhất trong vòng 2 tháng qua, trong khi số lượng người thiệt mạng lên tới 2.677 người.

Ấn Độ đang là quốc gia có số người nhiễm Covid-19 cao thứ 2 thế giới, chỉ xếp sau Mỹ, với tổng cộng 28,8 triệu trường hợp và số người thiệt mạng là 346.759 người. Tỷ lệ có xét nghiệm dương tính tiếp tục giảm xuống còn 5,62% trong ngày 6-6, tức là dưới mức 10% trong 13 ngày liên tiếp.

Với việc làn sóng lây nhiễm thứ 2 đang có dấu hiệu giảm dần tại khu vực thành thị, chính quyền Ấn Độ đang cân nhắc cho phép nhiều cơ sở kinh doanh được hoạt động trở lại và nới lỏng hạn chế đi lại.

Tình hình Covid-19 tại Ấn Độ đang có dấu hiệu cải thiện

Tình hình Covid-19 tại Ấn Độ đang có dấu hiệu cải thiện

Các quan chức lãnh đạo bang phía tây Maharashtra, vốn được coi là nơi giàu có nhất đất nước nhưng lại chịu ảnh hưởng nặng nề trong làn sóng dịch bệnh thứ 2, cho biết, họ sẽ bắt đầu gỡ bỏ một số quy định giãn cách nghiêm ngặt vốn được áp dụng từ tháng 4 trong tuần tới.

Các nhà khoa học vẫn cẩn trọng cảnh báo làn sóng thứ 3 có thể xảy ra ở Ấn Độ vào cuối năm nay với ảnh hưởng lên trẻ em nhiều hơn.

Cùng lúc đó, Ấn Độ cũng đang đẩy mạnh chương trình tiêm vaccine trong những tuần qua sau khởi đầu khá chậm chạp.

Tính đến ngày 6-6, Ấn Độ đã tiêm tổng cộng 213,32 triệu liều vaccine ngừa Covid-19, tăng thêm 3,35 triệu liều so với một ngày trước đó.