Sinh nhật tuổi 60 đáng nhớ của HLV Park Hang-seo

ANTD.VN - Sinh nhật tuổi 60 có lẽ là sinh nhật ý nghĩa, hạnh phúc nhất của HLV Park Hang-seo trong tư cách "người hùng" của bóng đá Việt Nam và làm rạng danh quê hương Hàn Quốc.

Hôm nay (4-1), ĐT Việt Nam đã "đổ bộ" Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), chuẩn bị cho trận ra quân Asian Cup 2019. Và dự kiến tối cùng ngày, toàn đội có buổi tiệc ấm cúng để chúc mừng thầy Park Hang-seo trong ngày sinh nhật 60 tuổi.

Ông Park Hang-seo chào đời ngày 4-1-1959 tại hạt Sancheong, tỉnh Nam Gyeongsang, phía Nam Hàn Quốc, 25 tuổi mới bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Ông Park được biết đến rộng rãi sau khi là trợ lý cho HLV Guus Hiddink giúp ĐTQG Hàn Quốc lần đầu vào bán kết World Cup 2002.

Một năm làm việc tại Việt Nam đem lại những thành công ngoài mong đợi với một người tưởng chừng đã hết thời như HLV Park Hang-seo

Suốt 16 năm sau đó, sự nghiệp ông Park khá trầm lắng và chỉ sôi động trở lại khi quyết định sang Việt Nam lập nghiệp ở tuổi 59. Có lẽ bản thân ông thầy Hàn Quốc cũng không tưởng tượng được tại dải đất hình chữ S, sự nghiệp của mình lại thăng hoa đến vậy.

Từ chỗ bị báo chí quê hương chế giễu "Người ngủ gật", ông Park được trao biệt danh "Thầy phủ thủy", "Người truyền lửa" được báo chí Hàn Quốc và quốc tế ngợi ca hết lời khi chỉ chưa đầy một năm giúp bóng đá Việt Nam lập ba kỳ tích: Á quân U23 châu Á, hạng tư ASIAD, vô địch AFF Cup.

Vượt trên thành tích ở địa hạt bóng đá, ông Park được hàng triệu người dân Việt yêu mến, đồng hương Hàn Quốc quý trọng, tự hào và được xem là "sứ giả" thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc và nhân dân hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo từng đón sinh nhật đáng nhớ cùng học trò ở giải U23 châu Á

"Cơ hội đến với Việt Nam là một phép lạ. Thậm chí tôi chưa từng tưởng tượng đến điều này. Tôi đã từng xem xét việc đến Việt Nam, nhưng phát hoảng với con số thống kê rằng đến hơn 80% HLV đội tuyển quốc gia không tại vị được đến hết hợp đồng. Ngày đặt chân đến đây, trong đầu tôi là sự lo sợ khi số phận mình cũng tương tự. Tôi làm hết sức mình, truyền cảm hứng cho các học trò, và may mắn thay, đến một ngày tất cả đều có được niềm tin vào cảm hứng ấy", ông Park trải lòng trên tờ Dong A (Hàn Quốc).

Ông thầy 60 tuổi chia sẻ thêm: "Nếu tôi rời đi sau AFF Cup 2018, tôi cũng sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm và nó không có gì là sai trái cả. Nhưng tôi phải giữ lời hứa của mình. Đó không chỉ là lời hứa với VFF. Nó còn là lời hứa với người dân Việt Nam. Tôi không biết mình sẽ gắn bó với Việt Nam bao lâu nhưng một ngày còn ngồi trên chiếc ghế này, tôi sẽ luôn làm hết sức mình. Còn ở thời điểm hiện tại tôi đang cực kỳ hạnh phúc trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam".

HLV Park Hang-seo cho biết thành tích năm 2018 đã ở sau lưng và giờ là lúc ông cùng học trò dồn sức cho mục tiêu Asian Cup 2019, giải đấu khắc nghiệt nhất châu Á. 

"Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là vượt qua vòng bảng. Có những thử thách luôn muốn chúng ta phải thất bại nhưng tôi nghĩ mình cần nhìn thẳng về phía trước, thì chẳng phải sợ hãi điều gì cả", ông Park nói.