Serbia đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất

ANTD.VN - Các lực lượng vũ trang Serbia đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất vì hành động của đặc nhiệm Kosovo hôm 29-9.

Binh sĩ quân đội Serbia

Trước đó, khoảng 60 lính đặc nhiệm Kosovo (ROSU) đã được triển khai đến lãnh thổ một khu vực tự trị của Serbia, vi phạm thỏa thuận giữa Belgrade và Pristina.

Lính ROSU chiếm lĩnh vị trí gần hồ chứa nước của nhà máy thủy điện Gazivode, bắt giữ một số công dân Serbia.

Họ cũng tiến vào Trung tâm Sinh thái và Phát triển thể thao ở Zubin Potok , ông Marco Duric - Giám đốc Văn phòng Kosovo và Metohija thuộc Chính phủ Serbia, cho biết.

Tuy nhiên, Pristina đã bác bỏ các buộc chiếm giữ khu vực trên, đồng thời khẳng định không có vụ bắt giữ nào được thực hiện.

Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008, và việc công nhận khu vực này vẫn là vấn đề quốc tế gây tranh cãi. Trong khi Mỹ và một số nước đồng minh công nhận nền độc lập của Kosovo, thì nhiều nước khác bao gồm Tây Ban Nha, Trung Quốc và Nga lại phản đối động thái này.