Sepp Blatter tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4

(ANTĐ) - Với 186 phiếu thuận trong tổng số 203 liên đoàn thành viên, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã tái đắc cử và sẽ tiếp tục điều hành tổ chức bóng đá toàn cầu đến năm 2015.

Sepp Blatter tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4

(ANTĐ) - Với 186 phiếu thuận trong tổng số 203 liên đoàn thành viên, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã tái đắc cử và sẽ tiếp tục điều hành tổ chức bóng đá toàn cầu đến năm 2015.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter
Chủ tịch FIFA Sepp Blatter

Trong cuộc bầu cử năm nay, Blatter không phải cạnh tranh với bất cứ ai do đối thủ duy nhất Mohamed Bin Hammam, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), đã bị cách chức do những cáo buộc hối lộ để mua phiếu bầu.

Liên đoàn bóng đá Anh và Scotland muốn hoãn cuộc bỏ phiếu do có những cáo buộc tham nhũng trong tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới này nhưng chỉ thu được 17 phiếu ủng hộ nên cuộc bỏ phiếu vẫn diễn ra.

Blatter - năm nay 75 tuổi - đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 với 186 trong tổng số 203 phiếu và sẽ tiếp tục điều hành tổ chức bóng đá toàn cầu đến năm 2015.

"Từ tận đáy lòng, tôi xin cảm ơn sự tin tưởng của quý vị", "FIFA vẫn rất vững vàng và cùng bên nhau, chúng ta sẽ tiếp tục con đường đã chọn và thực thi nhiệm vụ của mình".

"Chúng ta sẽ đưa con tàu FIFA trở lại với dòng nước trong lành và sạch sẽ. Chúng ta cần chút ít thời gian, nhưng chúng ta sẽ làm được".

"Hôm nay đã có điều gì đó thần kỳ xảy đến và tôi thực sự muốn nói với các bạn rằng tôi cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào. Đây là một thử thách, một thử thách mới với tôi và tôi sẵn sàng đương đầu với nó" - Ông Blatter phát biểu trước khi nhận tràng vỗ tay chúc mừng tại đại hội FIFA cho chiến thắng vang dội tại Zurich.

N.A

(Tổng hợp)