Sẽ dừng cấp phép đối với 274 điểm trông xe

ANTĐ -Sau khi rà soát, lực lượng kiểm tra liên ngành đã đề nghị với UBND TP không cấp phép đối với 274  điểm trông xe tại 7 quận nội thành Hà Nội do không đủ điều kiện.

Đối chiếu với tiêu chuẩn thì điểm trông xe này tại quận Hoàn Kiếm không đủ điều kiện

Qua khảo sát tại 194 tuyến phố của 7 quận là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân và Tây Hồ, lực lượng kiểm tra liên ngành (Sở GTVT và CATP Hà Nội) đã phát hiện có 184 điểm trông giữ xe không phép với diện tích 16.023m2. Và có 274 điểm trông giữ xe không đủ điều kiện để tiếp tục cấp phép.

Vì vậy, lực lượng liên ngành đã có tờ trình với UBND TP không cấp phép đối với 274 điểm trông giữ xe không đủ điều kiện (do các điểm trông giữ xe nằm trên tuyến phố có mặt cắt ngang nhỏ hơn 7,5m và vỉa hè có mặt cắt ngang nhỏ hơn 5m).

Bên cạnh đó, các điểm trông giữ xe nằm trên các trục giao thông chính, đường vành đai, tuyến đường hướng tâm… cũng không được cấp phép.