Sai phạm tại Thẩm mỹ viện Cát Tường:

Sẽ công khai hình thức xử lý trách nhiệm

ANTĐ -  Ngày 5-11, trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, ông Nguyễn Văn Hiếu khẳng định, UBND quận đã thẳng thắn, nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm vì thiếu sót, chưa sâu sát trong chỉ đạo, để Thẩm mỹ viện Cát Tường hoạt động không có giấy phép 6 tháng, nhưng chưa bị kiểm tra, nhắc nhở hoặc xử phạt. 

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, hiện nay, quận đã thành lập Đoàn kiểm tra do Chánh Thanh tra quận Hai Bà Trưng làm trưởng đoàn. Thời hạn đưa ra kết luận thanh tra sẽ theo đúng quy định của Luật Thanh tra. Khi có kết luận và trong trường hợp có hình thức xử lý, phê bình tập thể, cá nhân, quận sẽ công khai cho dư luận biết. Ông Nguyễn Văn Hiếu nói: “Quy trình thanh tra xem xét trách nhiệm phải chặt chẽ, đúng quy định của luật. Trường hợp là viên chức, phải xem xét theo Luật Viên chức. Trường hợp là công chức, sẽ xem xét theo Luật Cán bộ, công chức. Việc này cần thời gian nhất định chứ không thể xong trong một vài ngày”.