Sau loạt vụ tai nạn đường sắt, Chủ tịch Korail từ chức

ANTD.VN - Ông Oh Young-sik, Chủ tịch Tổng Công ty đường sắt Hàn Quốc (Korail) vừa xin từ chức để chịu trách nhiệm về một loạt vụ tai nạn đường sắt xảy ra trong thời gian gần đây.

Ông Oh Young-sik, Chủ tịch Tổng Công ty đường sắt Hàn Quốc (Korail)

“Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm vì đã không thể giữ đúng cam kết bảo đảm an toàn cho người dân”, ông Oh Young-sik cho biết hôm 11-12.

Từng là nghị sỹ Quốc hội 3 khóa, ông Oh nhậm chức Chủ tịch Korail hồi tháng 2 năm nay.

Tuy nhiên, ông đã phải chịu sức ép yêu cầu từ chức sau khi xảy ra 10 vụ tai nạn đường sắt trong 3 tuần qua. Trong đó vụ tai nạn gần đây nhất xảy ra khi chiếc tàu khởi hành từ nhà ga Gangneung đi Seoul đã bị trật đường ray làm 16 hành khách bị thương.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 10-12 đã yêu cầu thực hiện các biện pháp mạnh mẽ nhằm tăng cường an toàn và khôi phục niềm tin của nhân dân vào hệ thống đường sắt quốc gia sau khi ông gọi vụ tai nạn trên là “đáng xấu hổ”.