Sau 1 năm bị xâm hại, ngai vua triều Nguyễn vẫn chưa được phục chế

ANTD.VN - Sau gần 1 năm bị hư hại, ngai vua triều Nguyễn vẫn chưa được phục hồi nguyên trạng do vướng mắc các thủ tục pháp lý quy định về Bảo vật quốc gia.

edit-img1919-17482263619491262319714.jpg
Ngai vua triều Nguyễn được công nhận là Bảo vật quốc gia từ năm 2015, hiện bị hư hại nặng

Ngai vàng triều Nguyễn có thể coi là trường hợp Bảo vật quốc gia đầu tiên bị xâm hại nghiêm trọng phải tiến hành phục chế. Vì vậy, quá trình triển khai cần được nghiên cứu kỹ lưỡng về thủ tục, quy trình và phương pháp thực hiện theo quy định mới, cũng như Nghị định 308/2025/NĐ-CP. Dự kiến vào đầu tuần tới, Hội đồng chuyên môn sẽ họp để đánh giá tình trạng hiện vật và đề xuất phương án bảo quản, phục chế phù hợp.

Ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết: “Hội đồng này gồm các chuyên gia đánh giá mức độ thiệt hại là thế nào, khả năng phục hồi ra sao. Khi có ý kiến của Hội đồng chuyên môn, chúng tôi sẽ báo cáo Bộ Văn hóa - Thể thao Du lịch, UBND thành phố để đề xuất phương án. Sau đó là yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế triển khai 10 nghệ nhân làm công tác phục hồi. Quá trình phục hồi sẽ có người giám sát, đánh giá, có đảm bảo cả về kỹ thuật, mỹ thuật cùng giải pháp để bảo vệ, bảo quản thường xuyên”.

Trước đó, trưa 24-5-2025, một đối tượng đã mua vé vào tham quan Đại nội Huế, sau đó leo qua hàng rào bảo vệ trong điện Thái Hòa, ngồi lên ngai và bẻ gãy phần tựa tay bên trái khiến hiện vật bị hư hại nặng. Sau sự cố, ngai vua triều Nguyễn đã được đưa về lưu giữ tại Bảo tàng cổ vật Cung đình Huế. Ngai vua triều Nguyễn được công nhận là Bảo vật quốc gia từ năm 2015 gắn với không gian thiết triều tại điện Thái Hòa. Hiện nay, để phục vụ khách tham quan, ngành chức năng đã bố trí trưng bày phiên bản phục dựng ngai vua triều Nguyễn tại điện Thái Hòa, đồng thời điều chỉnh phương án tổ chức tham quan nhằm tăng cường bảo vệ di tích.

Tin cùng chuyên mục