Sập kè chống sạt lở, 4 người bị thương

ANTD.VN -Bức tường kè đang xây cao hơn 2 mét bất ngờ đổ sập khiến 3 người phụ nữ và một cháu bé 2 tuổi phải nhập viện cấp cứu.

Sáng ngày 4-4, UBND xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, chiều trước đó một ngày, trên địa bàn xảy ra vụ sập bờ kè khiến 4 người bị thương.

Theo đó, sự việc xảy ra vào chiều ngày 3-4, trong khi  thợ đang xây kè chống sạt lở cho gia đình chị Lô Thị Thắm (28 tuổi) trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An thì bất ngờ tường kè cao khoảng hơn 2m, dài 5m đổ sập.

Do bết cẩn trong thi công khiến bờ kè bị sập (ảnh minh họa)

Sự việc khiến chị Lô Thị Thắm (28 tuổi), Lô Thị Thủy (26 tuổi), Lữ Thị May (22 tuổi) và cháu Lô Đăng Khôi (16 tháng tuổi) đang ở gần đó bị tường đè trúng. Ngay sau đó, các nạn nhân nhanh chóng được đưa vào trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu.

Do vết thương nặng nên chị Thắm và chị May nặng phải chuyển xuống bệnh viện tỉnh tiếp tục cấp cứu, điều trị. Còn chị Thủy và cháu Khôi đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc có thể là do người dân xây bức tường kè chống sạt lở bằng gạch táp lô, song không xây chân móng mà chỉ xây tường trên đất nên đã xảy ra việc đổ tường trên.