Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 6 cá thể voọc chà vá chân đen đã bị sát hại

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 6 cá thể voọc chà vá chân đen đã bị sát hại

ANTD.VN - Ngày 21-10, tin từ CAH Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lầu Sáy Thào (SN 1985, trú tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức) để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã.
Các loài nguy cấp, quý, hiếm có được bảo vệ tốt hơn?

Các loài nguy cấp, quý, hiếm có được bảo vệ tốt hơn?

ANTD.VN - Từ ngày 24 đến 5-10, tại Johannesburg, Nam Phi đại diện các quốc gia thành viên Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) sẽ tổ chức Hội nghị các quốc gia thành viên CITES lần thứ 17 (COP 17). Cơ quan quản lý CITES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) sẽ tham dự sự kiện này nhằm kêu gọi bỏ phiếu “Không đồng thuận” với đề xuất của Swaziland về hợp pháp hóa buôn bán sừng tê giác.
Giải pháp trên trời

Giải pháp trên trời

ANTĐ - Có lẽ từ điển tiếng Việt cần bổ sung khái niệm “đẻ thuê” bác ạ.

Vụ lợn rừng cắn chết người phụ nữ: Con vật trúng đạn trước khi tấn công người

Vụ lợn rừng cắn chết người phụ nữ: Con vật trúng đạn trước khi tấn công người

ANTĐ - Ngày 29-10, ông Nguyễn Tăng Thế, Trưởng Công an xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi cho biết, hiện con lợn rừng húc chết chị Phạm Thị Hồng Hạnh (39 tuổi, ở thôn Hiển Văn, xã Phổ Hòa) vẫn chưa tìm ra. Khả năng con lợn rừng này bị số người đi săn bắt chết rồi cất giấu xác sau khi biết lực lượng chức năng đang truy tìm. 
Ảnh minh họa

Đi làm ruộng, một người phụ nữ bị lợn rừng cắn tử vong

ANTĐ - Chiều ngày 28-10, ông Nguyễn Văn Bằng, Phó Trưởng Công an xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, cho biết lực lượng chức năng xã Phổ Hòa đang tổ chức truy tìm số thợ săn bắn một con lợn rừng bị thương dẫn đến việc con lợn này cắn chết một phụ nữ đi làm ruộng.

Một nửa voọc mũi hếch của thế giới còn ở Hà Giang

Một nửa voọc mũi hếch của thế giới còn ở Hà Giang

ANTĐ - Qua khảo sát tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voọc mũi hếch Khau Ca thuộc tỉnh Hà Giang, Tổ chức Bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế (FFI), ghi nhận số lượng cá thể voọc mũi hếch đang dần phục hồi với trên 110 cá thể. Trên phạm vi toàn cầu, theo số liệu của FFI, voọc mũi hếch chỉ có khoảng 250 cá thể và đang có nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắn và mất môi trường sống. 
Chuyện đời cây keo cô độc nhất hành tinh

Chuyện đời cây keo cô độc nhất hành tinh

ANTĐ - Cây  keo Ténéré (L'Arbre du Ténéré) từng được xem là cây cô đơn nhất trên trái đất. Trong vòng bán kính 400km, nó là cái cây duy nhất nằm trên sa mạc Sahara cằn cỗi…

Người phá nhiều hơn người giữ

Người phá nhiều hơn người giữ

ANTĐ - Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, số lượng hổ ở Việt Nam chỉ còn khoảng 28 - 47 cá thể và loài này đang đối mặt với nguy cơ biến mất do bị săn bắt, buôn bán và mất nơi sinh sống. Chị Bảo Ngọc (sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân) rất quan tâm đến vấn đề này.
Tê giác Java đã tuyệt chủng ở Việt Nam

Tê giác Java đã tuyệt chủng ở Việt Nam

(ANTĐ) - Là khẳng định của Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) và Quỹ bảo tồn tê giác quốc tế (IRF). Theo đó, từ năm 2009 đến 2010, WWF và Vườn Quốc gia Cát Tiên khảo sát, phân tích để truy tìm dấu vết của tê giác Java tại Việt Nam.