Sắm súng, mìn chuẩn bị đi gây án thì bị bắt

ANTĐ - Hồi 0 giờ 20 phút ngày 24-11, tại ngã 3 phố Hạ Lý-  Bạch Đằng (khu vực gầm cầu Lạc Long), Công an phường Hạ Lý và Đội CSĐT hình sự (Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng) tổ chức vây ráp, tóm gọn 6 thanh niên đang tụ tập, chuẩn bị hung khí đi gây án.

Lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng col quay (có 5 viên đạn), 2 quả mìn tự tạo, 1 đao, 1 kiếm, 1 giáo dài và 1 dao nhọn.

Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Công an phường Hạ Lý phát hiện một nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập, có biểu hiện tàng trữ vũ khí trái phép.  Nhóm này do Dương Nam Anh (tức Anh “điên) sinh năm 1993, ở phố Hạ Lý  cầm đầu. Dương Nam Anh từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản. Từ khi ra tù trở về địa phương, Nam Anh không hoàn lương mà tiếp tục vi phạm pháp luật, y có nhiều tiền sự về cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Gần đây, tên này tụ tập các đệ tử gồm: Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1995, ở khu đường tàu Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân; Vũ Đại Phong, sinh năm 1988, ở ngõ Lạc Xuân Đài, phố Đà Nẵng, phường Lạc Viên và Nguyễn Đức Huy, sinh năm 1994, ở phố Lương Khánh Thiện, cùng quận Ngô Quyền; Phạm Công Nghĩa, sinh năm 1984, ở phố Phạm Phú Thứ, phường Hạ Lý và Nguyễn Huyền Trang, sinh năm 1994, trú tại xóm chài trên sông Tam Bạc, phường Minh Khai, cùng quận Hồng Bàng.

Đêm 23-11, Công an phường Hạ Lý nhận được tin báo nhóm này chuẩn bị thực hiện một phi vụ thanh toán mâu thuẫn. Ngay lập tức Công an phường Hạ Lý phối hợp với Đội CSĐT tội phạm hình sự (Công an quận Hồng Bàng) ngăn chặn, bắt gọn cả nhóm cùng tang vật.