SAA cùng Hashd Al-Shaabi chuẩn bị cuộc tấn công xuyên biên giới

ANTD.VN -Một lực lượng lớn gồm Quân đội Ả Rập Syria (SAA) và binh sĩ Hashd Al-Shaabi của Iraq đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm loại bỏ tàn quân cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Homs và Deir Ezzor.

SAA cùng Hashd Al-Shaabi chuẩn bị cuộc tấn công xuyên biên giới ảnh 1

Binh sĩ SAA

Nói chuyện với Al-Masdar từ thủ đô Damascus, một nguồn tin của SAA cho biết, cuộc tấn công sẽ tập trung vào việc tiêu diệt sạch các phần tử IS tại các tỉnh Homs và Deir Ezzor.

Ngoài ra, nguồn tin cũng xác nhận sẽ có hơn 10.000 tay súng từ lực lượng Hashd Al-Shaabi của Iraq tham gia vào cuộc tấn công.

Được biết, Hashd Al-Shaabi đã tích cực bảo vệ biên giới Syria-Iraq, và hợp tác với Damascus để duy trì an ninh tại các điểm giao cắt.

Syria và Iraq đang hy vọng mở lại đường cao tốc công cộng kéo dài từ Damascus đến Baghdad. Động thái này sẽ là một sự thúc đẩy lớn cho nền kinh tế của cả hai nước, vì thương mại xuyên biên giới là rất cần thiết đối với mỗi quốc gia.