Rủ nhau “đại tu” nhan sắc

ANTĐ - Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, đây cũng là thời điểm các địa chỉ làm đẹp vào mùa làm ăn. Không chỉ riêng chị em mà ngay cả nam giới cũng mong muốn có diện mạo hoàn hảo hơn trong năm mới. 

Rủ nhau “đại tu” nhan sắc  ảnh 1
Thời điểm trước Tết các TTTM luôn tấp nập chị em đến làm đẹp song hãy cẩn thận
khi lựa chọn hình thức làm đẹp cho mình (ảnh minh họa)


Ước mơ về một ngoại hình hoàn hảo

Chị Trà My - quản lý một trung tâm tư vấn du học cho hay, cuối năm công việc bận tối mắt, tối mũi, không có thời gian chăm sóc da tại nhà nên hơn 2 tuần nay chị đã tìm đến trung tâm thẩm mỹ (TTTM) để massage, đắp mặt nạ trẻ hóa cho da mặt với giá 350.000 đồng/lần. Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, tuần 2 – 3 buổi chị My lại đến TTTM gần cơ quan để nhân viên tại đây chăm sóc da mặt. Ngoài ra, chị My còn làm thêm gói dịch vụ triệt lông chân, tay để có cơ hội diện những bộ váy đẹp trong dịp Tết. “Bên cạnh việc sắm Tết cho gia đình, tôi muốn dành chút thời gian chăm sóc cho bản thân. Cả năm làm việc vất vả, đây là cơ hội làm mới hình ảnh mình trong mắt ông xã. Năm mới nên diện mạo cũng phải mới để gặp nhiều may mắn...” - chị Trà My hồ hởi.

Thời điểm này, các spa, TTTM tại Hà Nội luôn tấp nập chị em đến “đại tu” nhan sắc và lựa chọn các dịch vụ làm đẹp như massage mặt, trẻ hóa da, tắm trắng hoặc phun xăm lông mày, môi... Ngoài những loại hình thẩm mỹ đơn giản, các dịch vụ nâng mũi, bấm mí, độn cằm, nâng ngực, hút mỡ… cũng được khá nhiều chị em lựa chọn. Mặc dù thời gian qua, không ít vụ việc đáng tiếc xảy ra liên quan đến loại hình làm đẹp này nhưng xem ra ước mơ về một vẻ ngoài “hoàn hảo” khiến chị em bất chấp những rủi ro có thể xảy đến với mình. Tại một TTTM ở quận Hai Bà Trưng, tôi được chị Bùi Thu Thủy, nhân viên một hãng hàng không cho biết: “Tôi đến đây để được bác sỹ tư vấn nâng mũi. Tất nhiên tôi cũng sẽ tham khảo các TTTM khác để có sự chọn lựa thông minh nhất. Đau đớn một chút mà có vẻ ngoài dễ nhìn hơn vào dịp năm mới thì cũng đáng để làm”. 

Không chỉ riêng phái đẹp, nhiều đấng mày râu cũng đua nhau đi “trùng tu nhan sắc” để lấy lại phong độ, sự trẻ trung trong đầu năm mới. Họ đa phần là những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và kinh doanh. Theo một bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ, nam giới thường thích nâng mũi, bấm mí, căng da, massage toàn thân… Họ thích chọn bệnh viện – nơi có các phòng khám riêng và chế độ chăm sóc đặc biệt hơn là những TTTM, nơi tập trung đông chị em. Cũng theo kinh nghiệm của một số phái mạnh, các dịch vụ thẩm mỹ đơn giản thì có thể thực hiện ở các TTTM uy tín, nhưng liên quan đến phẫu thuật nên làm tại bệnh viện, vừa an toàn, đảm bảo sức khỏe cho bản thân.

Đẹp đâu chẳng thấy...

Bà Trần Thu Hằng – Giám đốc một TTTM ở quận Hai Bà Trưng cho hay, lượng khách có nhu cầu làm đẹp tại trung tâm tăng từ tháng 11 âm lịch. Đặc biệt, năm nay, khách hàng Việt kiều về làm đẹp tăng khoảng 60%, chủ yếu là nâng ngực, hút mỡ và nâng mũi. Do lượng khách tăng cao nên khách hàng phải đặt lịch trước 1 – 2 tuần. Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng gội đầu, tạo mẫu tóc, làm nail (móng)... số lượng khách cũng tăng vọt, giá một số loại dịch vụ tăng từ 10 - 20% so với ngày thường. 

Tuy nhiên, vì muốn làm đẹp “cấp tốc”, không ít chị em đã lựa chọn “nâng cấp” nhiều thứ cùng một lúc, bởi họ muốn tiết kiệm thời gian, chi phí, cộng với việc sử dụng dao kéo sẽ bắt buộc phải dùng thuốc kháng sinh và kiêng ăn một số thực phẩm theo chỉ định. Do vậy, nếu kết hợp cùng một lúc sẽ… tiện cả đôi đường. Song, điều này đã khiến một số người gặp phải những rắc rối không nhỏ, ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc vào dịp cuối năm. Hơn 1 tuần nay, chị Vũ Thu An, ở quận Long Biên đã phải nghỉ làm. Lý do là bởi, chị An đã lựa chọn dịch vụ tẩy trắng da, đồng thời nâng mũi tại một TTTM. Sau 1 tuần áp dụng phương pháp làm đẹp và phẫu thuật tại đây, da của chị đã có những biểu hiện bất thường, mũi liên tục ửng đỏ, sốt li bì, sưng viêm và đau đớn. Đến khám tại bệnh viện Bạch Mai chị được các bác sỹ cho biết da bị nhiễm trùng, phải nằm viện để điều trị và truyền dịch. Riêng với chiếc mũi, do không được chăm sóc và bảo vệ sau phẫu thuật đúng cách nên buộc phải tiến hành phẫu thuật để lấy miếng sụn ra, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Theo bác sỹ Trần Thị Thu Hà - Bệnh viện Bạch Mai, làm đẹp là nhu cầu tất yếu của mỗi người, tuy nhiên, chị em cần tìm hiểu kỹ thông tin cũng như lựa chọn cơ sở uy tín để đảm bảo sức khỏe và đạt hiệu quả thẩm mỹ cao. Bên cạnh đó, trước khi áp dụng bất cứ thủ thuật nào trên cơ thể, bệnh nhân nên kiểm tra sức khỏe tổng thể như tim mạch, huyết áp, cơ địa, cơ thể dị ứng với những loại chất gì... để tránh những biến chứng có thể xảy ra trong và sau quá trình phẫu thuật. Bên cạnh đó, khi có nhu cầu làm đẹp, mọi người nên trực tiếp đến các bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm. Tại đây, với trang thiết bị hiện đại, bệnh nhân sẽ được hỗ trợ kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra. Điều quan trọng là bất kỳ hình thức thẩm mỹ nào đều ẩn chứa nguy cơ biến chứng, do đó mọi người nên cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn hình thức làm đẹp.